Hi Nanovietnam,
Thứ nhất, tớ đồng ý với adam tran là các vật nuôi gia súc và gia cầm... để lấy sản phầm thì không coi là TSCĐ mà là CPSXKD dở dang vì trong quá trình nuôi chúng, bạn vẫn phải cho nó ăn, uống, nghĩa là trị giá TS của bạn vẫn tăng lên (xảy ra trong cả 2 giai đoạn: gđ1 từ nuôi lớn đến khi cho sản phẩm và gđ2 từ khi bạn khai thác production của nó); hơn nữa TS của bạn cũng giảm giá trị đi khi bạn đưa "khấu hao" của con bò mẹ vào trị giá sản phẩm sữa. Thực ra nó không hẳn là KH, tớ không biết dùng từ tiếng Việt nữa, nó là Amortization chứ không phải là Depreciation.
Còn về phần SX thì bạn phải tính như sau: Giá trị để tính Amortization là toàn bộ trị giá đàn bò từ khi bạn mua nó về đến khi nó có sp. Bạn forcast xem bạn sẽ khai thác đàn bò này trong t.gian bao lâu (VD:10 năm), chia trị giá đó cho 10 năm và trích Amortization số đó. Tuy nhiên, không nên dùng theo phương pháp đường thẳng vì đầu đời và cuối đời không bao giờ sp nhiều bằng khoảng giữa đời. (Nên tính theo hình vòng cung)
Chúc bạn thành công