Dự đoán:
Trong văn bản, khi đưa ra thi hành sẽ có 2 chỗ sai to nhất:
- 1: Văn bản sai do người soạn thảo sai, người ký văn bản cũng không đọc kỹ hoặc là lỗi khi in ấn. Lỗi in ấn thì loại nha, bà con?
- 2: Và người thực hiện sai so với văn bản đã quy định.
Số lượng người sai:
- 1 sai, tức là văn bản này ngay từ khi đem ra thi hành đã bị sai rồi. Số người sai chỉ là số ít.
- 2 sai, tức là toàn bộ các cán bộ thuế hướng dẫn và các kế toán làm theo văn bản đã bị sai. Trời, số người sai thì hơi bị nhiều đấy!
Tại sao sai mà không sửa:
- 1 sai: Tại sao không có văn bản đính chính lại? Chắc đính chính văn bản to như thế thì ngượng quá! Thôi thì cứ lờ đi, ai muốn hiểu sao thì hiểu.
- 2 sai: Tại sao cán bộ thuế hướng dẫn sai? Chắc họ bận quá, không còn thời gian mà xem văn bản nữa. Tại sao kế toán làm theo lại sai? Vì do cán bộ thuế hướng dẫn, do cũng chả chịu đọc văn bản nốt, do sợ cơ quan công quyền, do suy nghĩ "thừa còn hơn thiếu".
Kết luận:
- 1 sai: Văn bản quy phạm pháp luật chưa chắc không bao giờ sai vì cũng là do con người viết ra mà thôi.
- 2 sai: Số đông chưa hẳn đã là đúng.
Lựa chọn:
Thôi thì tùy bà con!