Bổ xung thêm vài thứ không đâu khi nhập khẩu:
- Ở đường biển nhập FOB xxx thì bổ xung thêm
hoá đơn vận chuyển (cước vận chuyển) cho Hải Quan.
- Nếu bạn nhập hàng ở Lào Cai, bạn bắt buộc phải biết máy vi tính vì người khai Hải Quan phải tự nhập vào Form của Hải quan - Nhập vào mấy cái máy tính để ở ngoài.
- Nếu bạn nhập ở Lạng Sơn và khoảng 3 mặt hàng trở lên bạn phải cho hết dữ liệu vào trong một đĩa mềm hoặc USB để Hải quan và đưa đĩa đó cho HQ (Dữ liệu được bố trí theo mẫu chung của HQ) Tuyệt đối không được ghi ra đĩa CD vì đơn giản Máy tính của HQ không có ổ đọc CD. Nếu bạn nhập ở Hải Phòng thì khoảng 5 mặt hàng là họ yêu cầu đĩa mềm roài, nếu dưới 5 thì châm chước được.
- Nếu bạn nhập bằng đường Sắt thì bạn cũng phải cho dữ liệu vào đĩa mềm, + công văn cam kết Giá (công văn này thuộc ngoài luồng và ông Ga Yên Viên và Ga Đồng Đăng yêu cầu thế).
- Đặc biệt nếu bạn
Nhập Lậu thì chẳng cần tất cả những giấy tờ trên và dưới đâu, bạn chỉ cần có tiền thôi, (Cần tiền để chạy, để trả tiền luật, nếu thừa thì mua thêm mấy quyển Lịch nữa
epsi
Note: Các bạn am hiểu xuất nhập khẩu có thể lập Topic chuyên về Xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu của Việt Nam được không, mặt ưu, nhược của các cửa khẩu, để bà con ai đi nhập ở cửa khẩu nào cũng sẽ ít bỡ ngỡ hơn! Nếu có vài người hưởng ứng thì tui sẽ tham gia với không ít hơn 5 cửa khẩu!