quochung2005 nói:
vì mình định khỏan như vậy để tiện theo dõi công nợ không biết có sao kô mặt dù họ trả tiền mặt
Dear all,
---------
Mọi người xem lại câu hỏi của quocchung2005 nhé: "để tiện theo dõi" thì sao lại gọi là "nhọc" được! Mình đã từng chứng kiến mô hình hạch toán như vậy. Bộ phận kế toán đó cũng không sử dụng phần mềm. Các bạn thử quan sát tại một quầy giao dịch bán hàng, trong đó bộ phận thu tiền và viết phiếu xuất kho cho khách hàng là độc lập: bộ phận thu ngân chỉ chi tiền khi nhận được các phiếu xuất kho. Do cường độ giao dịch trong ngày là rất lớn nên họ không thể kiểm soát được thời gian thanh toán, trong khi việc xuất kho là liên tục không thì mất "mối". Khi nhận được phiếu xuất kho, lập tức kế toán phải ghi nhận doanh thu ngay, đồng thời viết phiếu đề nghị xuất quỹ cho bộ phận thu ngân.
Như các bạn thấy, trong trường hợp giao dịch không được thực hiện thì kế toán chỉ việc xoá công nợ đó (Có TK131) hoặc nếu giao dịch được xác định thanh toán thì khi nhận được phiếu chi của thu ngân, kế toán cũng ghi giảm ngay số công nợ đó đi. Như vậy trong trường hợp này, cách hạch toán của quochung2005 rất hợp lý và thuận tiện, đáp ứng kịp thời cho giao dịch.
Nhưng vấn đề thứ 2 quan trọng hơn là
quochung2005 nói:
vì mình định khỏan như vậy không biết có sao kô mặt dù họ trả tiền mặt
Nào, các bạn tiếp tục nhé!
Theo mình, các bạn nên bàn luận theo hướng:
cơ sở nào để bạn quochung2005 hạch toán như vậy và việc hạch toán đó có trái với quy định không!