MINA Sai rồi
Vốn hoá hay capitalization là việc ghi nhận các phí tổn công ty bỏ ra để chuyển hoá thành các chi phí hạn kỳ của kỳ được lợi ích (Doanh thu hoặc dịch vụ) trong tương lai.các phí tổn được xem xét vốn hoá thường lớn hơn 1 hạn kỳ.
Xem xét các phân tích sau đây :
Nếu các khoản phí tổn này tạo ra doanh thu trong kỳ : Ghi nhận thành chi phí hạn kỳ (VD chi phí điện thoại, giá vốn hàng bán, tiền lương nhân viên...)
Nếu các khoản phí tổn này tạo ra doanh thu trong các kỳ tương lai :
- Có liên quan trực tiếp đến việc cấu thành nên sản phẩm : Đó là một khoản mục tồn kho
Nếu khoản mục tồn kho này tiêu thụ trong tương lai: Ghi nhận thành chi phí hạn kỳ của kỳ tiêu thụ
- Có liên quan đến các chi phí : Chi phí trả trước
- Nếu là một khoản mang tính dài hạn hơn 1 hạn kỳ : Đó sẽ là một khoản Tài sản cố định hoặc chi phí phân bổ dài hạn.
Như vậy việc vốn hoá sẽ ghi nhận các phí tổn này thành một khoản mục tài sản cố định hoặc chi phí phân bổ dài hạn và chuyển hoá các chi phí này thành chi phí hạn kỳ trong tương lai.
VD như một khoản chi phí chi trả tiền giải phóng mặt bằng, người ta vốn hoá nó thành một khoản chi phí thành lập hoặc mua một dây chuyền công nghệ và vốn hoá nó thanh một tài sản cố định. Mỗi kỳ kế toán, các chi phí phân bổn và chi phí khấu hao sẽ ghi nhận như một chi phí hạn kỳ.
Muốn tìm hiểu thêm, bạn đọc thêm IAS và VAS để hiểu về vấn đề này