phamcung nói:Nói như NhatDieu là không đúng đâu. Rõ ràng là đánh giá theo SP tương đương, nhưng có hai phương pháp: phương pháp FIFO (ở đây không phải nhập trước xuất trước mà là SP dở dang tồn đầu kỳ sẽ được coi là SP được hoàn thành đầu tiên trong kỳ), và phương pháp thứ hai là bình quân gia quyền (weighted average) coi mọi SP như nhau hết để tính giá.
Cái này muốn biết thêm xin đọc thêm sách về kế toán chi phí. Một dịp nào đó mình sẽ thử lấy ví dụ để minh họa sự khác nhau giữa hai phương pháp.
Hien nói:Đúng như bác Cung nói, Nhật Diệu nên tham khảo các đánh giá SPDD theo FIFO trong các sách kế toán chi phí. Nó cũng không phức tạp hơn mấy so với phương pháp bình quân đâu.