ĐỊnh nghĩa TSCĐ và Khấu hao
Về vấn đề này, nếu bạn muốn hiểu rõ bản chất thì có lẽ nên đọc lại kinh tế chính trị của các bậc tiền bối Mac-Lênin thì rõ thôi.
Còn đây là những gì mình hiểu (theo cách của cá nhân tôi) về bản chất TSCĐ và khấu hao:
-TSCĐ là biểu hiện vật chất hóa hoặc giá trị hóa những nguồn lực(tiền lực, người lực, v.v lực) mà ta đã bỏ ra để có được quyền sở hữu nó, hoặc ít ra là được sử dụng nó. Chữ "Cố định" muốn ám chỉ rằng những nguồn lực mà ta đã bỏ ra sẽ không thể quay vòng để hoàn lại cho ta trong một thời gian ngắn mà phải mất một thời gian khá dài dài (từ một năm trở lên...). Về hình thái vật chất của TSCĐ thì nó đa dạng vô cùng nhưng tựu chung chỉ có 2 loại cơ bản (xét về hình thái vật chất) là TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.
- Khấu hao. Cụ Mác đã từng nói: "e hèm..đã là tài sản thì ắt có tác động của hao mòn, đó có thể là hao mòn hữu hình tỉ dụ như mưa nó rớt vào tài sản làm tài sản của ta bị gỉ , hoặc là hao mòn vô hình tỉ dụ đùng cái ngày mai người ta đã cho ra đời Pentium V thế thì Pentium IV sẽ quá là lạc hậu. Khách quan nó là vậy biết làm sao đây" Để chống lại sự thật phũ phàng đó, chúng ta tại sao không trích khấu hao nhỉ ,chỉ đơn giản là tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ một phần giá trị bị hao mòn của tài sản trong kỳ. Như vậy chúng ta đã dùng cái chủ quan để hạn chế cái khách quan
Mọi người thấy tôi nói có lý thuyết không, thông cảm tôi hiểu nó là như vậy Football