Quyên Góp ủng Hộ đồng Bào Miền Trung

  • Thread starter Viet Huong
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Guest
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
Chị Việt Hương ơi! Vậy mình đã có kế hoạch cụ thể chưa chị? 20 hộ ở thôn La Trung là chỉ tạm thời thôi phải không ạ? Mình sẽ chọn điểm này luôn hay còn những điểm khác nữa? Nếu có kế hoạch cụ thể, chị sẽ post lên để mọi người hưởng ứng, chị nhé!
:flower: :flower: :flower:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Những hình ảnh do cơn bão số 6 gây ra tại Huế từ 01/10/2006-05/10/2006

Bão số 6 đã làm kinh hoàng nhiều người dân các tỉnh Miền Trung. Chứng kến cơn bão tràn qua, tàn phá mới thấy hết nỗi đau thương của con người ở đó. Nhiều cụ lão 60, 70 tuổi nói rằng bão lần này là cơn bão lớn nhất mà họ thấy trong 60 mươi năm qua, từ trước đến nay chưa có cơn bão nào có gió to, kéo dài và tàn phá như vậy, Gió từ nhiếu hướng, giật và kéo dài. Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, mà nhất là ven đầm phá Cầu Hai, cơn bão đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa, tài sản của bà con. ở xã miền núi Lộc Bình, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều thôn có 100% nhà bị tốc mái. Thôn An Bình có hơn 40 hộ thì tất cả đều bị thiệt hại, có nhiều nhà bị bay ngói, tôn 100%, trường Tiểu học và nhà trẻ bị hư hỏng nặng nề. Thôn Tân Bình , cũng tương tự và có nhà bị sập. Thôn Hòa An cũng không khác gì. Tất cả đề thị thiệt hại nặng nề. cây cối, dây điện vắt ngang đường. Sang xã Vinh Hiền, nhiều cột điện bị gió bão bẻ gãy ngang, sắt bên trong bỉ xoắn lại thành 1 lõi, nhà cửa cũng bị hư hỏng nặng nề, Ở thôn Hiền An 2, có 80 hộ định cư sau cơn lụt năm 1999 thì cò đến hơn 70 căn nhà bị bay ngói, có nhiều nhà bị sập đổ hoàn toàn, vật liệu không thu hồi được. Gặp được bà con, nét mặt vẫn còn hoang mang vì cơn bão.
Mình ghi nhận được nhiều hình ảnh trong cơn bão, sau bão. các hoạt động của bà con để giúp nhau khắc phục bão, gửi các bạn chia sẻ.
( Các bạn thông cảm, mình gửi thông tin đến chậm vì giao thông, đi lại rất khó, đến hơm nay mình mới gửi được, và mình sẽ tường thuật thêm vào lúc khác)
Vì đồng bào gặp nạn thiên tai, các bạn cố gắng để chia sẻ phần nào khó khăn, động viên bà con những lúc như thế này. Một ít đóng góp, ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động viên cho bà con trong khi mua bão, khi phải lo tập trung để che chắn lại nơi ở cho bà con và các em nhỏ thân yêu.
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Mina và các bạn

Một điều mình xin các bạn cần quán triệt là: CLB Anh Em Tôi do Việt Hương, Hat phụ trách nên việc quyết định chương trình của AET thế nào sẽ do Mod của AET phụ trách tuyên bố, những thành viên AET thu nhận tiền và quà như Xuân Thắm, Thuận, Mai Phương ...chỉ là người hổ trợ. Ý kiến mình đề xuất chỉ là tham khảo chứ không phải là quyết định yêu cầu AET phải làm. Các bạn tránh sự hiểu lầm này, như các lần trước mình cũng đã có nói: tấm lòng thì mọi người có nhưng không thể đẩ ai cũng có quyền phát động và yêu cầu xử dụng số tiền quyên góp được. Tôi nghỉ BQT và Mod AET cũng mong tất cả các bạn hiểu rõ việc này để dể làm việc. Và để cho cuộc vận động thành công thì nhất thiết phải như vậy.

Bài dưới đây tôi muốn thông tin về những gì Tồn thông tin từ vùng bão. Và tôi muốn chỉ ra một con số , làm một phép tính để mọi người thấy 100.000 mà mình đóng góp sẽ rất là thiết thực và rất cụ thể, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn trong lúc. Mà con số đó có lẽ không đến nỗi khó khăn để chúng ta có thể chia sẻ. Và nếu 70 người chúng ta đóng góp 100K/người thì có thể giúp đỡ cho 70 hộ.

AET rất vui khi cuộc vận động cứu trợ thành công. Mong mọi người cùng ủng hộ, dù ở diễn đàn này hay bất cứ đâu.
Thân mến
 
S

sinceregirl

Guest
Mình đã là thành viên của WKT rồi!

ngocanh291182 nói:
Ngọc Anh đã liên lạc với thôn trưởng của thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc , ở đây có hơn 90% nhà dân bị tốc mái và sập. Ngọc Anh đã bà với bác thôn trưởng và anh Thương ( cùng Công ty Ngọc Anh ) chọn ra 15 nhà bị nặng nhất để hỗ trợ. Đồng thời có thêm bạn Kim Cúc , bạn thân Ngọc Anh tham gia nữa.

Giờ mình (Kim Cúc) đã là thành viên của WKT rồi. Mình sẽ tham gia vào các hoạt động của WKT, trước hết là cùng Ngọc Anh tham gia hoạt động hỗ trợ bà con ở Xã Lộc Thủy - huyện Phú Lộc.
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
chào mừng Kim Cúc nhé, cố gắng lên

chị Việt Hương, theo như danh sách chị đưa lên thì em tính ra là tiền chúng ta có được là 2.100.000 VND rồi. Nếu vậy thì có thể chuyển ra cho anh Tồn hay cho Ngọc Anh để tới Chủ Nhật này ngày 15/10/2006 sẽ tiến hành đợt 1 . Và đợi đến hết 20/10 sau khi đã nhận đầy đủ hiện vật cũng như tiền tiếp thì em sẽ tiến hành đợt hai, chị xem thử có được không?bên em ở Huế đã có một công ty họ sẽ cùng tham gia với mình đó.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Chuyến cứu trợ khẩn cấp tại thôn La Trung, xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành.

Ban đầu chúng tôi dự tính 250.000đ x 20 hộ, nhưng khi xuống thực tế, có tất cả 50 hộ toàn người già neo đơn, đang cần hỗ trợ. Với họ bây giờ, 03 gói mì cũng là cả món quà lớn. Vì thế, chúng tôi quyết định san sẻ đều thành 100.000đ x 50 hộ.

Và tiếp sau đây là 01 số hình ảnh của chuyến công tác.
 
Q

Quang Kim Son

Cao cấp
21/7/06
223
0
16
Thủ đô của Resort
xuantham nói:
Mina và các bạn

Một điều mình xin các bạn cần quán triệt là: CLB Anh Em Tôi do Việt Hương, Hat phụ trách nên việc quyết định chương trình của AET thế nào sẽ do Mod của AET phụ trách tuyên bố, những thành viên AET thu nhận tiền và quà như Xuân Thắm, Thuận, Mai Phương ...chỉ là người hổ trợ. Ý kiến mình đề xuất chỉ là tham khảo chứ không phải là quyết định yêu cầu AET phải làm. Các bạn tránh sự hiểu lầm này, như các lần trước mình cũng đã có nói: tấm lòng thì mọi người có nhưng không thể đẩ ai cũng có quyền phát động và yêu cầu xử dụng số tiền quyên góp được. Tôi nghỉ BQT và Mod AET cũng mong tất cả các bạn hiểu rõ việc này để dể làm việc. Và để cho cuộc vận động thành công thì nhất thiết phải như vậy.

Đồng ý với chị Xuân Thắm. Cần nên để BQT và người phụ trách chương trình quyết định. Các thành viên khác có tấm lòng đóng góp và hỗ trợ thôi. Còn việc cụ thể trợ cấp tại địa phương nào thì do chị Việt Hương và HAT thực tế và quyết định chính xác hơn. Mình nghỉ vấn đề này rất tế nhị. Các bạn tại địa phương nơi bão đi qua đừng nên hứa trước với địa phương về khoản cứu trợ của WKT, vì vậy sẽ làm khó cho người phụ trách.
 
Sửa lần cuối:
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
hht47 nói:
Viet Huong
Moderator

Chuyến cứu trợ khẩn cấp tại thôn La Trung, xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành.

Ban đầu chúng tôi dự tính 250.000đ x 20 hộ, nhưng khi xuống thực tế, có tất cả 50 hộ toàn người già neo đơn, đang cần hỗ trợ. Với họ bây giờ, 03 gói mì cũng là cả món quà lớn. Vì thế, chúng tôi quyết định san sẻ đều thành 100.000đ x 50 hộ.

Và tiếp sau đây là 01 số hình ảnh của chuyến công tác.



Hi ! sao HHT k thấy được hình ảnh ???
Hì. Chị không biết cách dán hình lên đây, đang nhờ Mina làm. Các bạn chờ chút xíu.
 
D

danglocvn

Guest
9/8/06
23
0
0
42
thanh xuan ha noi
Của ít lòng nhiều. Xin đóng góp một ít tiền để chia sẻ bớt những khó khăn của đồng bào miền Trung quê tôi.
 
Q

Quang Kim Son

Cao cấp
21/7/06
223
0
16
Thủ đô của Resort
danglocvn nói:
Của ít lòng nhiều. Xin đóng góp một ít tiền để chia sẻ bớt những khó khăn của đồng bào miền Trung quê tôi.
Là bao nhiêu vậy bạn? Nên nói rõ để mọi người cùng biết.
 
S

songviet

Guest
2/1/06
145
0
0
Hai phong
Sáng nay tớ đã chuyển 100.000đ vào tài khoản số 0121000499983 Vietcombank Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai, đ/c Trần Văn Hùng check giùm với nhé.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Nhà bị tốc mái
IMG_0076.jpg

IMG_0071-1.jpg

IMG_0073.jpg

IMG_0058.jpg

IMG_0041.jpg

IMG_0031.jpg
 
Sửa lần cuối:
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Nãy giờ mình đang liên lạc với bạn mình, Giám đốc công ty GNVTQT PT-Trans. Bên đó họ đã quyên góp được 7.850.000đ, sáng mai sẽ chuyển sang cho mình và mình sẽ chuyển ngay ra Huế cho Ngọc Anh (cùng logo của họ) để các bạn chuyển đến người dân kịp thời.

Bây giờ Ngọc Anh cho mình biết chính xác số lượng hộ dân ở thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc cùng số lượng tiền các bạn đã quyên góp đuợc ngoài đó để mình tiện quyết định.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
05/10/06 7624.0040 + 100,000.00 BAO-UNG HO BAO LU
Xin cho hỏi có phải là của bạn phuongbao không?

Các bạn chuyển tiền vào TK xong nhớ nhắn tin cho mình hoặc post lên diễn đàn, cho số TK để mình tiện cập nhật. Cảm ơn.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Danh sách nhận tiền

bao1.gif

bao2.gif

bao3.gif

bao4.gif
 
Sửa lần cuối:
N

ngocanh291182

Trung cấp
Ngọc Anh đã liên hệ với thôn Nam Phước , và được biết có tổng số hộ dân là 110 hộ, như kế hoạch thì sẽ đi đợt 1 là Thôn Nam Phước, và số tièn Ngọc Anh nhận được từ chị Hương chuyển ra của Công Ty GNVTQT PT-Trans là 7.850.000 VNN.
Kê hoạch là đi được 60 hộ, nếu như tính 1 hộ là 100.000. Còn không Ngọc Anh và mọi người ở đây sẽ chia đều ra cho hết toàn thể hộ ở thôn Nam Phước, nhưng giảm tiền lại + với áo quần.
Mong chị Việt Hương và mọi người cho biết ý kiến.
Số tài khoản của em bên Vietcombank, chị Việt hương đã có, và chuyển cho em vào ngày mai. Em ghi lại cho chị 1 lần nữa : 0161000046134
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Ngọc Anh vừa thông báo ở ngoài đó, số tiền do 02 công ty bạn của Ngọc Anh quyên góp được là 3.000.000đ + quần áo cũ.
Mình quyết định thế này :
Thôn Nam Phước có 110 hộ. Ngày mai, sau khi nhận được 7.850.000đ từ PT-Trans, mình sẽ trích thêm tiền từ AET và chuyển cho Ngọc Anh 8.000.000đ. Vậy là Ngọc Anh sẽ chuẩn bị 110 bao thư - trong đó, 78 cái có logo của PT-Trans - còn lại nếu 02 công ty kia không có logo thì mình sẽ in logo của webketoan. Sẽ có 100.000đ x 110 phần quà được gửi đến người dân thôn Nam Phước. Số quần áo thì Ngọc Anh và các bạn tùy xem tình hình thực tế thế nào mà san sẻ cho họ.
Còn phần quyên góp được trên diễn đàn, mình sẽ chờ đến cuối đợt, tổng kết và thực hiện thêm 01 đợt cứu trợ nữa.
Cảm ơn sự tham gia và hỗ trợ của tất cả các bạn!
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
Như đã thông báo thì Ngọc Anh nhận được số tiền ủng hộ là 3.000.000, nhưng đến giờ phút chiều nay, Công Ty VMEC đã quyên góp thêm được 2.000.000 nữa . Vậy tổng tiền tạm tính là 5.000.000 . Nhưng chị Hương, cho em hỏi ý kiến, vì bên Công Ty VMEC họi nói chỉ cần họ được trao tận tay cho dân chứ không cần đăng logo của họ lên. Nên em nghĩ là số bì thư còn lại sẽ chia điều ra in logo của WKT và của họ ? được không chị?
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA