"Khi mình tính giá thành của sản phẩm DD của đáy ghế, lưng ghế trên thì mình nhập lại kho 152, vì hàng này mình làm dự trữ, nếu để ở TK 154 thì khó quản lý. Vậy mình nhập vô Nợ 152 có 154 có được không bạn, Cty mình đa số mua hàng bán thành phẩm về cũng nhập vô kho 152."
Theo tôi nghĩ thì hạch toán như vậy rất khiên cưỡng. Vế nguyên tắc kế toán, bạn ko thể hạch toán ngược như vậy được. Nó không phản ánh được tính chất và ý nghĩa của tài khoản được định khoản.
Còn theo nguyên tắc tài chính thì hạch toán như vậy sẽ ko phản ánh được cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Nếy vốn biểu hiện ở mức độ 152 (nguyên liệu) sẽ có tính thanh khoản cao hơn vốn biểu hiện ở mức độ 154 (dở dang). Ví dụ như nế là tấm vải (152) thì sẻ dễ bán thu hồi vốn hơn là một cái áo chỉ mới cắt mà chưa may (154).
Mình có thiển ý như vậy, rất mong được phản hồi.