Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Do đó bạn phải chia đều ra, đã 10đ là 10đ hết chứ không có cổ phần nào là 20đ cả nhé!
Bạn này chả biết mấy tuổi mà xem ra chả hiểu gì cả nhỉ.
Cụ thể số liệu cho dễ hiểu nhé.
Vốn điều lệ của cty năm 2008 là 30 tỷ, cổ đông giữ 3 triệu cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá 10k.
Số dư lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2008 là 20 tỷ.
Tại thời điểm này, giá trị sổ sách của cổ phần cty = (30 tỷ + 20tỷ)/ 3 triệu cp = 16.667 đ
Quyết định trả cổ tức bằng cp thưởng, chốt danh sách ngày 31/12/2008, số cổ tức chi trả là 20 tỷ.
PA1: Lấy giá cp bằng mệnh giá 10k
Kế toán ghi:
Nợ TK 421 : 20 tỷ
Có TK 4111: 20 tỷ = 2.000.000 cổ phần x 10.000đ
--> Vốn điều lệ mới của cty sẽ là 30 tỷ + 20 tỷ = 50 tỷ (cái này phải đi làm đký kinh doanh lại)
Giá trị sổ sách của cp = 10k (khỏi cần tính)
PA2: Lấy giá cp bằng giá 20k (mình viết là Sếp thích cho nó vui thôi chứ dính đến giá cổ phần, dính đến tiền túi của các ông Sếp thì chả thằng điên Sếp nào thích cái này cái nọ rồi bảo kế toán là kế toán phải làm cả).
Kế toán ghi:
Nợ TK 421 : 20 tỷ
Có TK 4111: 10 tỷ = 1.000.000 cổ phần x 10.000đ
Có TK 4112 (Thặng dư vốn): 10 tỷ
--> Vốn điều lệ mới của cty sẽ là 30 tỷ + 10 tỷ = 40 tỷ
Giá trị sổ sách của cp = (40 tỷ + 10 tỷ) / 4 triệu cp = 12.500đ
Nếu bạn lannhu biết suy nghĩ theo kiểu của Sếp (suy nghĩ theo kiểu kế toán đơn thuần thì bó tay luôn) thì sẽ đắn đo về sự khác biệt giữa các phương án trên.