Đơn giản thôi mà bạn. Tùy vào mục đích sử dụng vốn của công ty thôi. Nếu công ty đang có kế hoạch mở rộng sản xuất, nhu cầu vốn lên tới 20 tỷ. Trong khi đó tiền mặt của công ty có 15 tỷ. Vậy có được đi vay không? Tất nhiên là có rồi. Nếu không vay thì lấy gì mà bù vào? (Chỉ có công ty cổ phần thì phát hành cổ phiếu thôi).
Nhưng có 1 điều mà chúng ta thường ít để ý đó là: Nếu như tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi ngân hàng đủ để chi trả tiền vay tín dụng nhưng công ty vẫn không có 1 KẾ HOẠCH CỤ THỂ về việc sử dụng số vốn lưu động trên thì "Chi phí lãi vay" sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. (Theo công văn 6194 /CT-TTHT).
Dĩ nhiên, kế toán bắt buộc phải biết cách "lách" nếu như ban giám đốc có yêu cầu làm cho khoản này hợp lệ để trình bày với thuế. Đa phần thì trước khi vay, kế toán được phân công làm 1 báo cáo tài chính "phù hợp" với khoản vay. Có nhiều công ty lại khai khống số tiền mặt lên. Có những công ty lại giảm xuống. Dĩ nhiên, cái này thuế không quan tâm và Ngân hàng thì họ vẫn "khuyến khích" làm điều này.
Nhưng bạn yên tâm, trước khi đi vay thì ban giám đốc cũng đã có kế hoạch cụ thể cả rồi.

Phần việc của kế toán chỉ là làm theo những gì mà giám đốc yêu cầu cũng như tư vấn cho giám đốc 1 vài thông tin về vấn đề này nữa thôi.
