Trong các công ty nước ngoài thì họ thường áp dụng hệ thống kế toán và tính giá thành Normal Costing (sách Kế toán chi phí của ĐH Kinh tế TP HCM gọi là hệ thống thực tế kết hợp với ước tính vì ở VN thì phương pháp này không phải là thông thường mà phương pháp chi phí thực tế - Actual Costing - mới là thông thường).
Theo hệ thống Normal costing thì chi phí sản xuất chung được ước tính từ đầu năm và tỷ lệ phân bổ được ước tính ngay từ đầu năm căn cứ vào tổng cơ sở phân bổ ước tính (ví dụ dịch vụ của chủ topic định phân bổ chi phí sản xuất chung theo số giờ). Khi các đơn hàng hoàn thành thì căn cứ vào số giờ thực hiện và tỷ lệ ước tính để phân bổ chi phí chung cho đơn hàng.
Chi phí sản xuất chung thực tế tập hợp ở bên Nợ 627, chi phí đã phân bổ ghi Có 627. Khoản chênh lệch cuối kỳ nếu không trọng yếu, hoặc khi hầu hết thành phẩm đã tiêu thu, hoặc với công ty dịch vụ đưa thẳng vào 632.
Khi dự toán được lập một cách hợp lý và hợp đồng được tính theo khối lượng công việc thì việc thực hiện hợp đồng hiếm khi lỗ. Tuy nhiên nếu hợp đồng thực hiện theo kiểu trọn gói (làm "bo", "khoán") thì có thể lỗ nếu khối lượng công việc phát sinh lớn hơn ước tính khi lên báo giá (tất nhiên sẽ lãi lớn khi khối lượng thực tế công việc thấp hơn).