Nếu hóa đơn đó chỉ vài trăm nghìn (cả về kế toán và thuế đều không trọng yếu) thì hạch toán và kê khai vào năm 2016.
Luật thuế không có khái niệm trọng yếu nhưng khi thực hành thì người ta cũng tuân thủ theo quy tắc này, không máy móc đòi hỏi chính xác đến từng xu.
Có thể tham khảo công văn này của thuế:
http://cucthue.binhduong.gov.vn/Noi_dung_chi_tiet_cv.aspx?ID_cv=6097 Nếu sai sót trên là trọng yếu về thuế: Kê khai bổ sung
Nếu sai sót trên là trọng yếu về kế toán: Điều chỉnh hồi tố (xem VAS 29, search để tìm các hướng dẫn chi tiết trong các chủ đề khác, mình không nói thêm ở đây nữa).
Nếu sai sót trên là không trọng yếu về kế toán: Điều chỉnh phi hồi tố (ghi vào báo cáo 2016).
Các công ty nhỏ không phải niêm yết, kiểm toán thì nếu phải kê khai bổ sung thuế thì tốt nhất là làm điều chỉnh hồi tố (vì người sử dụng chủ yếu là thuế, thuế bắt kê khai bổ sung tức là đã trọng yếu - mặc dù chế độ, chuẩn mực kế toán nói rằng thuế không phải là người sử dụng chủ yếu báo cáo tài chính).