Bạn làm kế toán thì hồ sơ hóa đơn, chứng từ lưu trữ cẩn thận, theo dõi đầy đủ. Tiền nong, công nợ không sai sót là được, nếu chỉ có bạn là kế toán thì cẩn thận nhất là khi các hồ sơ thu chi, tiền nong mà bạn không nắm được mà sếp đưa ký thì phải hết sức để ý. Các hồ sơ bàn giao cho người làm thuế thì ký tá, liệt kê rõ ràng.
Còn về kê khai thuế và quyết toán thuế cuối năm nếu thuê bên ngoài làm cả rồi thì bạn không cần lo lắng quá, vì quyết toán cuối năm liên quan đến thuế thì chắc là đã ôm cả phần báo cáo tài chính.
Còn về quy định là phải có kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, thực tế là nhiều đơn vị không có ai, chỉ có 1 người kế toán gọi là ký UNC ngân hàng, ký vào phụ trách kế toán cho đủ hồ sơ thôi. Việc này thì chưa thấy có đơn vị nào bị phạt (chỉ có 1 số đơn vị thì có cán bộ thuế nhắc nhở là bổ nhiệm không đúng thôi), theo mình phạt lĩnh vực này chắc phải bộ tài chính phạt. Mà loại hình các đơn vị tư nhân bé thì bạn sẽ chỉ làm việc với cơ quan thuế, hoặc bây giờ có thêm xã phường kiểm tra hóa đơn, kế toán (theo luật mới) nên không sao cả.