Theo anh em không phải lo. Em cứ học cho tốt, hiểu cho sâu phần nguyên lý là ổn. Phần nghiệp vụ em sẽ học từ từ sau này vì:
+ Kế toán hiện tại đã tuyên ngôn xem trọng bản chất hơn hình thức. Em nắm được bản chất thì em sẽ làm được, còn nợ gì có gì chỉ cần tham khảo sách.
+ Những vấn đề chuyên môn cao như tính giá thành, phân tích BCTC, ... đảm bảo sinh viên chuyên ngành cũng học như cưỡi ngựa xem hoa. Khi đi làm tiếp cận thực tế thì em mới học thêm và trải nghiệm.
+ Phần quan trọng công việc của kế toán hiện tại là tuân thủ quy định chính sách. Cái này hiện tại thay đổi tính bằng tháng nên những gì học trong trường thì ra trường có khi nó đã đổi rồi.
+ VN đang chuẩn bị đưa vào áp dụng IFRS. Khi ra em ra trường có khi đã triển khai cái này rồi thì mọi người đều mới như nhau hết, kể cả 20 năm trong nghề như anh.
+ ...
Anh thấy chỉ có một chút trở ngại nếu em muốn đi theo con đường kế toán viên hành nghề, vì hiện tại bằng cấp không phải chuyên ngành kế toán, kiểm toán thì không được thi CCHN.
Cuối cùng, người ta nói rằng giáo dục đại học không đào tạo nghề nghiệp mà trang bị cho sv cơ sở lý luận, phương pháp ngiên cứu, ... . Cử nhân sẽ có nền tảng đó mà tự học, tự nghiên cứu lên. Sự học là cả đời, càng học càng thấy mới. Anh mới đi học CMA thì thấy rằng quan điểm KTQT hiện đại hoàn toàn khác những gì anh được học trước đây. Anh tiếp xúc nhiều ông chủ lớn không ít người trong số họ thành công trái nghề. Vd một anh giáo viên vật lý giờ là tổng giám đốc một công ty Mỹ to đùng.