Cho em hỏi tí tẹo nữa.Thế nào gọi là tự khai và tự chịu trách nhiệm.Lâu nay Dn vẫn tự khai, nộp thuế và bị phạt, truy thu...vv.vậy nên "cẩn thận" thế nào ạ
Trước đây, theo Thông tư 128/2003/TT-BTC và Thông tư 88/2004/TT-BTC, mẫu quyết toán thuế TNDN mang tên "Tờ khai quyết toán thuế TNDN" nhưng sang đến Thông tư 128/2004/TT-BTC thì mẫu này đã bị đổi tên thành "Tờ khai
tự quyết toán thuế TNDN". Như vậy, lúc này DN đã phải chịu hoàn toàn về số liệu kê khai thuế TNDN của mình. Cơ quan thuế không cần biết DN kê khai thế nào, nhưng nếu kiểm tra phát hiện kê khai sai hoặc trốn thuế thì sẽ phạt.
Nói thêm một chút về các cơ chế quản lý thuế như sau:
1) Cơ chế Cơ quan thuế tính thuế, thông báo thuế. Cơ sở kinh doanh nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế;
2) Cơ chế Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai. Cơ quan thuế kiểm tra, tính thuế, thông báo thuế. Cơ sở kinh doanh nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế;
3) Cơ chế Cơ sở kinh doanh tự tính thuế, tự kê khai và tự nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. Cơ quan thuế thực hiện giám sát và kiểm tra việc tính thuế, khai thuế và nộp thuế của cơ sở kinh doanh.