Em làm thế là đúng và không đúng.
Đúng ở chỗ là em đã hạch toán đúng và cần làm những phiếu thu cũng như biên bản góp vốn để các cổ đông ký nhận.
Ko đúng ở chỗ em ko thu tiền thật nhưng em làm phiếu thu - và em lại còn ký vào chỗ thủ quỹ nữa - cái này tùy thuộc vào em và sếp em thui.
Trước tiên em xin cám ơn bác Ocean13 đã giúp đỡ trong câu hỏi của e! Có lẽ ý của em không diễn đạt hết nên câu hỏi ko được rõ ràng cho lắm! Như thế này bác ah! Ngay từ khi em bước chân vào làm kế toán cho công ty thì đã không có quỹ tiền mặt dự trữ rồi, công ty mới mở lên tất cả mọi thứ phải mua từ đầu. Khi mua bán gì em phải đề xuất lên giám đốc và được ứng tiền đúng với số tiền mua hàng.
Và xếp em bắt phải làm phiếu thu cho số tiền đã nhận ( em phải nhấn mạnh thêm là quyển phiếu thu kia chi có giá trị giữa em và xếp thôi). Nó mang tính chất cá nhân em và xếp , xác nhận ngày và nội dung nhận tiền của em khi xếp đưa thôi. Và tất cả hàng hóa mua vào có hóa đơn em đều làm phiếu chi và đưa vào sổ sách của công ty. Vì thế sổ quỹ của em toàn thấy chi không có thu. Em mới nói với xếp là: em hạch toán 2 cổ đông góp vốn mỗi người 60trieu để cho sổ quỹ cân đối.Xếp em đồng ý với ý kiến đó nhưng em chưa làm phiếu thu cho ai cả. Và vấn đề em muốn nhờ tư vấn ở đây là
1. Tất cả các hàng hóa em mua vào khi em làm phiếu chi ngoài phần chữ ký của kế toán ( đó là vị trí của em ) thì em ký nhận vào phần thủ quỹ luôn có được không? Công ty em không có thủ quỹ mà!
2. Em có thể vừa làm kế toán và vừa làm thủ quỹ có được không ah?
Mong bác và mọi người tư vấn cho em khi đọc đến bài này!