NguyenDang nói:
Mình thấy thuế rất vô lý. Bởi vì, trong biên lai thu thuế của cơ quan thuế ghi rõ: VAT:....; thuế TNDN:..... và tên người nộp thuế là chủ nhà.
Tại sao họ không cấp Hoá đơn VAT cho chủ nhà để ghi cho đơn vị thuê nhà được khấu trừ. Hoặc căn cứ vào hợp đồng thuê nhà, bên thuê nộp thay thuế TNDN, VAT,... thì cơ quan thuế khi thu, họ có thể ghi rõ để bên thuê nhà căn cứ vào biên lai thu thuế VAT để được khấu trừ.
Tôi thấy, doanh nghiệp thuê nhà nộp VAT theo phương pháp khấu trừ được khấu trừ VAT tiền thuê nhà đầu vào là chính xác và hợp pháp luật. Chỉ có điều, cơ quan thuế không tạo điều kiện về thủ tục. Có lẽ họ tự cho mình cái quyền được làm vậy hoặc bảo thủ không tạo điều kiện cho doanh nghiệp thôi.
Bạn đứng ở phía DN nên bạn nói không chính xác rồi.
1/ Người cho thuê nhà không đăng ký kinh doanh và kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, thì đương nhiên họ chỉ được phép xuất HĐơn VAT theo phương pháp trực tiếp. (Xem trong Luật Thuế GTGT), do vậy cơ quan thuế không thể cấp Hóa đơn có phần thuế GTGT để họ khấu trừ. Đúng chưa ạ?
2/ Khi bạn đàm phán thuê nhà, tại vì bạ chấp nhận thuê nhà với giá như vậy (theo thỏa thuận giữa chủ nhà và Cty bạn) và tại sao lại chấp nhận đóng thuế thay cho người ta?
Nếu Cty bạn chấp nhận việc nộp thuế thay thì phải chấp nhận đóng thuế chứ. Nếu chủ nhà đem hợp đồng ra kê khai thuế thì người ta cũng phải bỏ tiền ra đóng cho nhà nước y như vậy, thế thì chắc gì họ đã cho cty bạn thuê nhà với giá như bạn đang thuê hiện nay?
Vài dòng góp vui lấy lệ, các bạn nghe chơi rồi bỏ qua, thân ái