Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế đánh trên người tiêu thụ, ở bên Anh họ gọi là Value Add Tax (VAT) còn ở bên Úc hay Tân Tây Lan họ gọi là Goods and Services Tax (GST). Lưu ý với các bạn là tuy có khác biệt về tên gọi nhưng về bản chất thì giống y như nhau, thêm một điều khác biệt nữa là ở chỗ mức thuế tùy theo qui định của mỗi quốc gia nhưng cách thức hạch toàn thì hoàn toàn giống nhau.
Thuế GTGT đánh trên người tiêu thụ nên Chính quyền phân chia ra thành nhiều mức khác nhau để tránh sự bất công trong xã hội, thí dụ như ở Úc với những mặt hàng nhu yếu phẩm mà mọi người dân cần phải có để duy trì cuộc sống như gạo, bánh mì, rau sống, thịt tươi chưa nấu chín v.v... sẽ được tính mức thuế 0%, các mặt hàng có tính cách không bắt buộc nhưng cũng không thuộc loại sa xí phẩm thì sẽ được đánh thuế 10% theo mức căn bản.
Ngoài ra thuế GTGT còn được chia ra ra nhiều phân hệ khác nhau để áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp thí dụ như các cơ sở y tế , giáo dục, cơ quan từ thiện thuộc phân hệ miễn phải nộp thuế GTGT nhưng lại được phép xin bồi hoàn toàn bộ thuế GTGT mà cơ quan đã chi trả bên Úc gọi là GST Free, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cần thiết cho dân chúng như cho dân chúng thuê nhà để ở, tiền lệ phí ngân hàng khi người dân mở tài khoản tiết kiệm thì các cơ quan này không cần phải thu thuế GTGT từ khách hàng và đồng thời cũng không được xin bồi hoàn các khoản thế GTGT mà doanh nghiệp đã chi trả bên Úc gọi là Input Taxed, phân hệ thứ 3 dùng chung cho mọi loại hàng hóa và dịch vụ ngoại trừ các loại sa xí phẩm sẽ bị đánh thuế 10%, tuy nhiên doanh nghiệp cũng sẽ được xin bồi hoàn toàn bộ tiền thuế GTGT mà họ đã chi trả ở bên Úc gọi là Taxable. Riêng các loại hàng hóa và dịch vụ sa xí phẩm vì không có tính cách cần thiết cho cuộc sống của người dân nên chính phủ sẽ đánh theo mức cao hơn mà ở Úc gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt Special Consume Tax.
Nếu các bạn thích tìm hiểu trong tương lai gần tôi sẽ gởi cho các bạn cách hạch toán một cách cụ thể hơn. Mến chào các bạn.