S
swear
Trung cấp
- 13/6/04
- 74
- 1
- 0
swear nói:Cám ơn các, nhưng có lẽ xuống QT ít cán bộ thuế nào chú ý đây là khoản chi từ nguồn nào phải không.
Câu trả lời này hay thật, vấn đề đã được làm sáng tỏ như ban ngày. Nếu làm kế toán mà hiểu được bản chất như honghot thì chắc là chẳng khi nào làm sai được. :beer:hong hot nói:Cái gì ra chi mà mình là người tiêu dùng cuối cùng rồi thì không được khấu trừ VAT.
Các mặt hàng bán ra chịu mức thuế 0% vẫn được khấu trừ thuế. Ngược lại, hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế thì không được khấu trừ thuế đầu vào.hoa tien nói:nhu vay giua vat khau tru va vat hoan lai co gi khac nhau chu? VAT chiu muc 0% va VAT duoc mien co gi khac nhau?
Minou nói:Đúng là người tiêu dùng cuối cùng phải chịu thuế gián thu (đã tính vào giá hàng hoá, dịch vụ v bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu ....) nhưng hầu hếtcác doanh nghiệp vẫn được khấu trừ phần VAT của hàng hoá tiêu dùng. Vậy ta cứ để khấu trừ đi có được không ạ?
Theo mình nghĩ phần mềm được miễn VAT (VAT vào = 0 và VAT ra = 0) nên khách hàng mua phần mềm cũng chẳng có gì để mà khấu trừ.dovanhau nói:Thuế VAT mình phải chịu khi làm dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm có được khấu trừ không (phần mềm không chịu thuế VAT)
dovanhau nói:Web kế toán cho mình hỏi. Thuế VAT mình phải chịu khi làm dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm có được khấu trừ không (phần mềm không chịu thuế VAT)
Nguyen Hang nói:Bạn ham học chịu khó về xem lại bản chất của thuế VAT nhé (là thuế gián thu đánh trên người tiêu dùng cuối cùng).
Người tiêu dùng cuối cùng ở đây có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
To Hamhoc !Chào bạn Mình hiểu nhưng ở đây mình muốn nói về độ chính xác câu nói của Honghot "Cái gì ra chi mà mình là người tiêu dùng cuối cùng rồi thì không được khấu trừ VAT". Mình thấy chưa chính xác lắm.
Vậy thì ta sẽ quay lại giải thích cụm từ "Người tiêu dùng cuối cùng" :biggrindaHamhoc nói:Mình ví dụ: Hoá đơn điện thoại rõ ràng ở đây Cty là Người tiêu dùng cuối cùng nhưng chắc chắn được khấu trừ thuế GTGT