Thuế môn bài và thuế TNDN có liên quan với thuế GTGT vì bản chất của chúng là chi phí. Bạn có thể thấy là chế độ kế toán hiện hành đã ghi rõ tên tài khoản 821 là "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp" còn gì? Mà tờ khai thuế GTGT là nơi kê khai các loại hóa đơn, chứng từ có liên quan đến chi phí
Nếu bỏ đi ý nghĩa về pháp lý, mà chỉ xem xét trên góc độ số liệu tính toán, xét trường hợp thuế môn bài cho dễ hiểu nhé. Ta thấy nếu so sách 2 trường hợp có kê khai và không kê khai hóa đơn này vào bảng kê thì đều không ảnh hưởng gì tới kết quả kinh doanh, và cũng không ảnh hưởng gì đến số thuế GTGT phải nộp, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào (chưa bao gồm thuế GTGT)
Và nếu cũng có nhiều hóa đơn (ko có thuế GTGT) như vậy không được kê khai, thì số tổng sẽ khác đi nhiều. Từ đó dẫn tới việc mất kiểm soát về số liệu tổng chi phí và khó khăn trong việc kiểm tra đối chiếu số liệu
Và ý nghĩa của vấn đề sẽ lớn hơn rất nhiều khi ta xem xét trên góc độ pháp lý. Giả sử vào cuối năm tài chính lợi nhuận của công ty quá lớn và công ty sử dụng phương pháp tăng chi phí để giảm lợi nhuận, tất nhiên chi phí này thường là chi phí ko có thuế GTGT. Vậy căn cứ vào đâu để cơ quan thuế có thể bác bỏ những chi phí này? Đó chính là việc đơn vị không kê khai kịp thời những chi phí đó vào bảng kê khi chúng phát sinh