V
Bathanh nói:Cách thứ hai: CQCN cũng không phản đối: bạn nhập kho cả 11 đvsp với giá nhập kho là 10 ( theo chứng từ kế toán) -> đơn giá cho mỗi đvsp nhập kho là 10/11. Trong trường hợp này, bạn sẽ nộp thuế TN khi hàng tiêu thụ được.
Với DN, mong muốn hạch toán cách nào?
Và dù 2 cách thì số thuế phải nộp cuối cùng vẫn như nhau. Chỉ khác nhau về thời điểm nộp thuế là kỳ này hay kỳ sau tùy thuộc vào thời điểm tiêu thụ.
Trường hợp cuối. nghe chừng bất hợp lý, và bất hợp lý thật ( đó là xét về tình).to Bathanh, vanaccvn nghĩ đã là hàng biếu tặng thường thì trên hoá đơn họ sẽ ghi là tặng còn nếu không ghi tặng mà để không vậy thì là hàng khuyến mãi,.. và khi đã có hoá đơn rồi thi không thể nhập kho theo cách của Bathanh được đâu, vì không thể nhập kho mà lại tính giảm đơn giá sp trên hoá đơn được,.. và trong trường hợp này chỉ có cách 1 thôi.
Còn xét về lý thì chẳng bất hợp lý chút nào cả. Luật pháp không cấm, đơn vị chủ động bán hàng và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. trừ các DN nhà nước, điều này gần như đồng nghĩa với việc của người phúc ta, tham nhũng v.v nhưng với DN không phải do nhà nước làm chủ sở hữu, DN có quyền bán hàng theo ý của mình, trừ trường hợp đó hàng hóa bị ấn định giá bán sàn.
Và như vậy, căn cứ chứng từ, KT có thể hạch toán đầu vào theo chứng từ, chứ ko phải điều chỉnh giá theo giá thị trường hay giá nào khác cả.
Về lâu dài, cũng giống như trường hợp 1, DN sẽ vẫn nộp thuế đủ, chỉ có điều nộp vào kỳ sau ( kỳ tiêu thụ) chứ ko phải nộp ngay.
Việc dụng vốn của DN phụ thuộc vào yếu tố hạch toán, và công tác chuẩn bị chứng từ của hệ thống kế toán. Cùng chính sách kinh doanh nhưng cách tổ chức khâu chứng từ rất quan trọng. Cho biếu tặng mà không phải vậy thì kết quả sẽ khác nhau nhiều. Giảm giá thì không bị ấn định tỷ lệ, nhưng cho biếu tặng thì nằm trong chi phí bị khống chế.
Các bạn nghĩ sao về cách phân tích này?
Khoản này thì vanaccvn không có ý kiến gì vì đúng như Bathanh nói "Giảm giá thì không bị ấn định tỷ lệ, nhưng cho biếu tặng thì nằm trong chi phí bị khống chế"