- *Thuế TNDN: hàng có hợp đồng, phiếu nhập kho là có chi phí giá bán xuất ra thế là có thể xử lý được phần thuế thu nhập.
QUOTE]
Công ty mình năm 2003 cũng xảy ra một trường hợp như vậy. Hàng của tụi mình đã về kho từ tháng 9/2003, có phiếu xuất kho, hợp đồng của bên bán đàng hoàng. Bên mình cũng có nhập kho. Nhưng mãi đến 02/01/2004 hoá đơn mới về tới bên mình. Mình cũng cho trị giá số hàng kia vào chi phí hợp lý hợp lệ của năm 2003. Nhưng tới tháng 10/2004 vừa rồi, Cục thuế Hà Nội có xuống quyết toán, họ đã gạt hết số hàng đó ra khỏi chi phí của năm 2003. Thế là CÔng ty mình phải đóng thêm phần thuế TNDN năm 2003 của số hàng đó. Còn số hàng đó phải cho vào chi phí của năm 2004 mới được. Họ giải thích là khi hoá đơn về mới xác minh là hàng có về (theo nguyên tắc). Họ còn nói là họ không phạt công ty tôi về tội xuất hoá đơn khống là may đấy. Thế có tức không chứ.
Nhưng hình như mỗi nơi một khác thì phải???