Làm như TAT thì cầu kỳ quá, mà xét nhiều tiêu chí như vậy sẽ mất cả năm, ai là ban giám khảo? Chúng ta chỉ tương đối thôi, là 1 cuộc chơi mang tính khích lệ, vui là chính, giải thưởng là món ăn tinh thần.
Liên tưởng như anh Lại Văn Sâm ở các cuộc chơi truyền hình, đôi khi chỉ tương đối mà vui, chẳng hạn như trong chương trình: "Chúng tôi là chiến sỹ" anh hỏi: "ai ủng hộ đội 1 giơ tay....".. cũng là cách chấm đội thắng...
Thiết nghĩ mỗi người cứ đưa tối thiểu 10 người yêu mến (có kèm tiêu chí đơn giản thôi), lấy khoảng 100 người đầu tiên đưa bài lên, rồi xem ai có phiếu nhiều nhất trong số 100 bài đó, lấy ra 10 người, hoặc 5 người từ cao xuống thấp trao đồng giải nhất cho vui là được rồi.
Ban quản trị phát động tính từ ngày X nào đó đến ngày Y nào đó đủ 100 bài thì thôi. Đơn giản mà công bằng.
Các mem cho ý kiến thêm nhé!