Làm gì để WKT tổ chức offline năm 2010 tại Miền Tây?

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Dự kiến nếu tháng 6/2010 mới đi về Miền Tây, đề nghị hai bác "Thanh Nam" và "Tuấn Nam" tổ chức cho thanh viên học bơi đi là vừa. Về Miền Tây sông nước không à. Và hoalan_chi cùng huong85 cũng nên tổ chức cho thành viên học tập đi qua cầu khỉ luôn nữa. Are you OK?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Dự kiến nếu tháng 6/2010 mới đi về Miền Tây, đề nghị hai bác "Thanh Nam" và "Tuấn Nam" tổ chức cho thanh viên học bơi đi là vừa. Về Miền Tây sông nước không à. Và hoalan_chi cùng huong85 cũng nên tổ chức cho thành viên học tập đi qua cầu khỉ luôn nữa. Are you OK?

đồng ý với bố, buổi hội thảo lần 2 sẽ khuyến mãi "tập đi cầu khỉ" :004:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Dự kiến nếu tháng 6/2010 mới đi về Miền Tây, đề nghị hai bác "Thanh Nam" và "Tuấn Nam" tổ chức cho thanh viên học bơi đi là vừa. Về Miền Tây sông nước không à. Và hoalan_chi cùng huong85 cũng nên tổ chức cho thành viên học tập đi qua cầu khỉ luôn nữa. Are you OK?

oki, nhưng chắc mời Ban Cố Vấn bố KTGG tập cho các thành viên đi cầu khỉ sẽ hay hơn:036:
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Dự kiến nếu tháng 6/2010 mới đi về Miền Tây, đề nghị hai bác "Thanh Nam" và "Tuấn Nam" tổ chức cho thanh viên học bơi đi là vừa. Về Miền Tây sông nước không à. Và hoalan_chi cùng huong85 cũng nên tổ chức cho thành viên học tập đi qua cầu khỉ luôn nữa. Are you OK?
mang tiếng là ở Miền tây chứ có bơi là chìm nghỉm, qua câu khỉ là rớt xuống sông:yo yo (9): huhuh
( hình như giờ câu khỉ hơi bị hiếm thi phải )
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
VỀ SÓC TRĂNG KHAI ĐIỆU LĂM THON
muamien.jpg


Lịch sử :
Việc bang giao giữa Việt Nam và Chân Lạp bắt đầu từ năm 1658, dưới thời chúa Nguyễn Hiền Vương. Người Việt từ miền Trung vào Nam khai khẩn đất hoang ở Mô Xoài ( Bà Rịa) và Đồng Nai ( Biên Hòa). Lúc này vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân ( Ramma Thuppdey Chan) nhận lệ triều cống chúa Nguyễn và bênh vực người Việt trong lãnh thổ của mình. ( Nặc Ông Chân là cháu ngoại của Chúa Nguyễn, con của Công Nương Ngọc Vạn và Vua Prea Chey Chetta II). Trong giai đoạn này xứ Sóc Trăng ngày nay lúc đó được gọi là Ba Thắc.
Nói về Ba Thắc, đây là một trong bốn tỉnh của Chân Lạp thời bấy giờ gồm cả 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu ngày nay. Ba Thắc lúc đó đặt dưới quyền cai trị của một chủ tỉnh gọi là Snet Phubal. Vị quan này trực thuộc Binh Bộ Thượng Thư Châu Lạp thời đó. Vùng Ba Thắc thời đó được chia ra làm 5 quận, mỗi quận do một quận trưởng cai trị gọi là Krapéa.

Văn hóa
Có nền văn hóa ba dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer với nhiều màu sắc hấp dẫn.

Ẩm thực
Bánh pía là loại đặc sản của Sóc Trăng, được xuát khẩu đến các nước trên thế giới.
Lạp xưởng
Bún nước lèo là đặc sản của toàn tỉnh Sóc Trăng đi đâu trong tỉnh bạn cũng sẽ gặp được những quán Bún nước lèo này, thậm chí ở một số Thành phố lớn ở Việt Nam bạn cũng có thể bắt gặp được món Bún nước lèo này.
Bánh cống ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên. Đây là loại bánh làm từ thịt heo băm nhuyễn, bột sắn và hột đậu xanh, với nước nắm chua ngọt.
Bò nướng ngói dặc sản của huyện Mỹ Xuyên: thịt bò được nướng trên tấm ngói, gói rau bún chấm vói nước mắm nêm pha với ít khóm.
Ngoài ra con một số món như: bún xào Thạnh Trị, bún gỏi già....

Di tích
Đây là thành phố có nhiều chùa nhất Việt Nam với khoảng 50 chùa trong tổng số hơn 200 chùa của tỉnh. Nổi bật nhất là Chùa Dơi, Chùa Đất Sét, Chùa Khmer. Hằng năm, vào dịp lễ tết, khách hành hương thập phương đến với thành phố hàng ngàn người mỗi ngày.

Bửu Sơn tự (hay chùa Đất Sét)
Cha_t_St.jpg

Đây là một am thờ đã qua nhiều đời của dòng tộc họ Ngô, có tất cả tượng Phật đến linh thú, bảo tháp, đỉnh trầm đều được làm từ đất sét. Phần lớn do ông Ngô Kim Tòng sáng tạo trong suốt 42 năm (1928-1970).
Ngoài ra, trong chùa còn có 6 cây nến lớn hai cây nặng 200kg hai cây nến nhỏ nặng 100kg và 3 cái đỉnh bằng đất mõi cái cao 2m.hai cây nến nhỏ đã đốt liên tục trong 35 năm kể từ năm 1970 khi ông Ngô Kim Tòng qua đời. Sáu cây nến lớn chưa đốt, mỗi cây sẽ có thời gian cháy liên tục khoảng 70 năm.

Chùa Mã Tộc (hay chùa Dơi)
Chuadoisoctrang.jpg

Chùa được xây dựng cách đây 400 năm [cần dẫn nguồn]. Chùa còn có tên là chùa Dơi vì ngôi chùa này từ lâu đã là nơi trú ẩn của khoảng 1 triệu con dơi[cần dẫn nguồn], phần lớn có sải cánh 1-1,2 m, những con lớn nhất có sải cánh lên tới 1,5 m. chúng treo mình trên những cành cây chung quanh chùa để ngủ suốt ngày,đến chiều tối mới bắt đầu lần lượt bay đi kiếm ăn ở những nơi có nhiều vường trái cây cách xa hàng chục km.
doi.jpg


Đua nghe ngo Sóc Trăng.
duaghe.jpg
 
H

huynh lam

Guest
Tiền giang du lịch cồn thới sơn và chợ nổi cái bè

nơi đây thu hút nhiều khách du lịch đạc biệt là khách nước ngòai về khu du lịch cồn thới sơn...rất hấp dẫn....
chợ nỗi có nhiều suồng ghe chở đầy trái cây nhìn thấy mê luôn...
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Kế hoạch này tới đây rồi sao nữa ta?
Hết tết rồi, bà con bàn lại đi bà con ơi.
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Đã qua giai đoạn "thai nghén" rồi, cả nhà thảo luận cho thật xôm tụ nhé.
Mình đề nghị Ban TC họp mặt tại Châu Đốc xong rồi đi Hà Tiên luôn! Thời gian: ngày rằm, còn tháng nào thì tuỳ Ban TC ạ.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
tốt nhất nên đi vào dịp 30/4 - 1/05 dịp đó sẽ được nghỉ tới 4 ngày tha hồ vui chơi
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Về việc đi miền Tây em ủng hộ cả 2 tay. Nếu được thì mời các anh chị làm chuyến Off về An Giang hay Bến Tre đều được. Ở những nơi đó em có rất nhiều người quen, là thổ địa sẽ thuận lợi hơn. Hy vọng kỳ off này sẽ là "Miền Tây yêu dấu":1luvu:
 
D

dustinwind

Sơ cấp
3/8/09
6
0
0
Hcm
E đăng ký mem của webketoan lâu rùi mà không thường xuyên ghé, bữa ni vô thấy topic offline Miền Tây thấy zui thiệt áh. E chưa đi miền Tây bao giờ cả, cũng mún đi một lần cho biết hihi. Mà ở xa quá àh. Và $$$ là cả một vấn đề. Hực hực:yo yo (57)::yo yo (57):
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Nhìn ảnh anh Trí post lên toàn thấy lưới là lưới đánh bắt cá, chẳng thấy có con cá nào. Không khéo, Web MN offline ở miền Tây lại dính lưới thôi. hê hê
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA