Theo 1 tí kinh nghiệm của HTV cho thấy , nếu đã gọi là TSCD phải đủ tiêu chuẩn mới được gọi đúng tên cúng cơm của nó , trên 5 triệu và phải có chứng từ liên quan để xác định đúng nguyên giá của nó , để lên kế hoạch khấu hao TSCĐ , mà chứng từ ở đây hông có thì sao được gọi là TSCĐ được .
Mà HTV théc méc ở đây , khi thành lập DN trong bộ khai thuê TNDN , có 1 tờ khai Bảng trích khấu hao TSCĐ của DN mà , nếu không khai ở đây , mặc nhiên thuế sẽ không tính vì đâu có khai mà tính được .
Chi phí cũng không được nốt , vì không có chứng từ chứng minh sao được , với lại trị giá của nó lớn quá , khó mà được thuế chấp nhận nó là chi phí . Vì kế toán trưởng của HTV sẽ không chấp nhận , sẽ gạch cái rẹt mà hông cần tới thuế
HTV hiểu vì mua hàng không hóa đơn lại rẻ hơn , mà người mua hàng lại không hiểu nó sẽ làm khổ dân kế của mình thôi ! họ chỉ cần rẻ thôi .
Pthao phải làm việc với người mua hàng thôi , ngoại giao với nơi mua hàng , và phải làm mọi cách có hóa đơn , theo HTV nghĩ đã là người mua hàng cho DN sẽ có cách có HĐ thôi .
chúc pThao có cách giải quyết để còn ăn tết nữa ha
epsi:
epsi: