mysterman nói:
Chào các đồng chí!
Công ty em là Cty Cổ phần từ DNNN, sau 1 thời gian cổ đông bán cổ phần, giám đốc hứa mua và chấp nhận thanh tóan, đến nay giám đốc hết khả năng mua nên sếp giải quyết bằng cách cho chính cty mua cổ phần của mình phát hành.
Như vậy đúng hay sai? Sao em thấy ko ổn lắm, có nói Sếp nhưng ổng ko nghe. :wall:
Nếu giải thích từng từ ngữ nghĩa vấn đề bạn nêu thì nội dung là thế này:
1. Cổ đông trước đây đã mua cổ phiếu do Cty phát hành.
2. Cổ đổng bán lại cổ phiếu của mình.
3. Giám đốc hứa mua, nhưng không có tiền.
4. Giữ thể diện ( vì đã hứa, giả định như vậy), GĐ bèn mua lại cổ phần của cổ đông = vốn của doanh nghiệp.
Như vậy,
ở mỗi điểm (1-3) đều đơn giản, hết sức hợp tình.
Nhưng riêng điểm thứ 4:
- Giám đốc có quyền mua lại cổ phiếu của người khác = vốn riêng của mình ( điều này ko vấn đề gì nhiều). Nó có vấn đề khi
sau 1 thời gian ở đây chưa đủ thời gian theo quy đinh của luật, và
cổ phiếu là cổ phiếu của cổ đông sáng lập.
- Giám đốc có quyền mua lại cổ phiếu của người khác = vốn của công ty hay không thì tùy thuộc hoàn toàn vào điều lệ của công ty đã quy định. Trong điều lệ thông thường phải quy định rõ:
a/ Công ty có quyền và bắt buộc phải mua lại cổ phiếu khi nào?
b/ Ai là người có thẩm quyền quyết định điều này.
c/ Giá mua lại được quy định như thế nào?
và vài điểm nữa có liên quan.
Như vậy vấn đề đã được giải quyết thỏa đáng hay chưa ạ?