Theo mình, để làm toết kế toán XDCB thì người làm công tác kế toán cần hiểu rõ bản chất công việc mình đang làm. VD: Vốn ngân sách nhà nước khi quyết toán sẽ có những yêu cầu khác với vón đầu tư phát triển của DN nhà nước.
ĐTXDCB là công việc phức tạp, lý do:
-kế toán chỉ được học về cách hạch toán, bản chất của các loại chi phí trong DTXDCB chưa hề đọc qua.
-Có rất nhiều văn bản quy định về DTXDCB, không hệ thống lại để đọc thì khi đọc vào, bạn sẽ bị rối.
-Các thuật ngữ trong DTXDCB, dân nhà kế chưa từng biết đến, đọc văn bản sẽ rất khó hiểu. VD: Vivavina đề cập đến cụm từ: "dự án tiền khả thi","dự án khả thi". Từ khi luật xây dựng ra đời, kèm theo hàng loạt văn bản tiếp theo thì cụm từ trên đã không còn tồn tại.
@chaykhet: bạn có thuận lợi là: việc rút ruột các công trình DTXDCB đã được báo động rất nhiều, QH đã họp bàn rất nhiều các biện pháp phòng ngừa, do đó năm nay là năm được mùa của các văn bản về vấn đề này. Khi thực hiện công trình, để quyết toán chi phí bạn chỉ cần căn cứ vào những văn bản mới ban hành, không cần phải xem lại những cái cũ.
Có thời gian, mình sẽ list lại danh sách những văn bản mới ban hành về công tác xây dựng công trình.