Và một kinh nghiệm xương máu khi mình làm tờ khai dự ước thuế TNDN đầu năm là nếu có thể thì đừng làm cho lỗ, mà lãi nhiều khai thành lãi ít là khổ với quyết toán bước 1 của cơ quan thuế đấy. Cho nên, khi làm tờ khai dự ước, tốt nhất nên căn cứ vào KQHĐKD của năm trước, sau đó căn cứ tình hình chung của ngành trên thị trường, trừ đi phần chênh lệch của doanh nghiệp mình là ra con số dự ước thôi. Thường thì con số dự ước này sẽ cao hơn năm ngoái, nhưng điều đó cũng chẳng đáng sợ lắm phải không nhỉ. Chỉ chú ý phần chi phí cho hợp lý và phù hợp với tỷ lệ doanh thu là ổn rồi, không có gì to tát lắm đâu.