Nếu tổ chức tại Nha Trang thì thời gian và chi phí được tính toán và dự trù như sau:
Số lượng có thể tham gia (dự trù): 70ng
- miền Bắc: 20ng (ít vì nhiều bạn ngại đường xa và phải xin nghỉ làm ngày thứ hai)
- miền Nam: 30ng (có thể nhiều hơn)
- miền Trung: 20ng
- Cộng: 70 ng
Thời gian hành trình:
- miền Bắc: từ 15h00 thứ sáu đến 21h30 thứ hai
- miền Nam: từ 23h00 thứ sáu đến 4h30 thứ hai
Địa điểm: Vịnh Vân Phong (Vân là mây, Phong là gió) cách bờ 45 phút đi thuyền với cảnh quan là bãi biển trên đảo và thiên nhiên hoang dã.
Hành trình:
- Tại Nha Trang BTC đặt trước 5 phòng nghỉ trong thành phố vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật và 16 phòng ngoài đảo 1 đêm thứ bảy cho 70 người. 5 phòng trong thành phố không để ngủ (vì sẽ ngủ ngoài đảo) mà chỉ là chỗ nghỉ chân và vệ sinh cá nhân cho từng đoàn mà thôi.
- Miền Nam (30ng): Đi từ Saigon bằng tàu nhanh giường cứng, xuất phát lúc 23h ngày thứ sáu đến Nha Trang lúc 6h ngày thứ bảy (đoạn đường này ngắn, đi tàu nhanh giường nằm ngủ được 1 đêm trên tàu nên cũng không mệt lắm), nhận phòng tại ks trong thành phố, vệ sinh cá nhân, 7h đi ăn sáng và thưởng thức café Nha Trang đến 9h, đi dạo chơi chụp hình trên bờ biển hoặc sinh hoạt tùy ý, 11h ăn trưa đến 12h, về phòng nghỉ ngơi một chút rồi lên xe đi Vân Phong nhường phòng cho đoàn miền Bắc đến. Ra đến đảo các bạn làm thủ tục nhận toàn bộ phòng trước và chia nhau chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hết để đón đoàn miền Bắc ra sau.
- Miền Bắc (20ng): Đi từ Hanoi bằng tàu nhanh giường cứng, xuất phát lúc 15h ngày thứ sáu đến Nha Trang lúc 14h30 ngày thứ bảy (đoạn đường này dài và mệt mỏi hơn), về ks trong thành phố vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi một chút khoảng 15h30 lên xe đi Vân Phong, trên xe sẽ ăn nhẹ cho đỡ mệt (ăn nhẹ thôi vì đã có ăn trưa trên tàu và sợ khi lên thuyền ra đảo các bạn lại cho cá ăn chè). Ra đến đảo, các bạn được đoàn miền Nam sẵn sàng đón tiếp.
- Miền Trung (20ng hoặc ít hơn): Dự trù sẽ xuất phát rải rác từ nhiều nơi, có nơi có tàu (Đà Nẵng), có nơi chỉ có ô tô, các bạn phải tự định thời gian xuất phát để đến Nha Trang trong khoảng thời gian từ sau 6h đến trước 14h ngày thứ bảy. Đến lúc nào thì về ks nghỉ một chút rồi nhập đoàn lúc nấy, đến sớm thì nhập theo đoàn MN, đến trễ thì nhập theo đoàn MB, phải thông báo giờ đến để BTC cử người đón.
- Sau khi đoàn MB ra đến đảo và nghỉ thêm chút ít, tất cả cùng ăn tối tại nhà hàng trên đảo.
- Sau bữa tối sẽ đốt lửa và sinh hoạt dưới bãi biển đến … khi mệt.
- Đêm, về phòng ngủ.
- Sáng chủ nhật (đảm bảo sẽ dậy trễ), ăn sáng và chuẩn bị trả phòng về thành phố.
- Về đến Nha Trang là trưa, ăn trưa tại Nha Trang, sau bữa trưa là tự do tung tăng, ai mệt thì về ks ngủ, ai tranh thủ thì đi chợ Đầm mua hải sản khô làm quà… chiều chuẩn bị hành trang trở về.
- Chiều, tất cả cùng ăn chiều, nhấm nháp café và đi dạo bãi biển
- Tối, 22h chia tay, MN và MB cùng lên 2 tàu ngược chiều nhau để trở về nhà. Các bạn Đà Nẵng có thể đi cùng chuyến với đoàn MB, các bạn miền Trung khác tùy từng địa phương có thể chia tay lẻ tẻ. Tàu nhanh xuất phát lúc 22h chủ nhật tại Nha Trang đến Saigon lúc 4h30 sáng thứ hai và đến Hanoi lúc 21h30 tối thứ hai.
Chi phí (ĐVT: ngàn đồng): dự trù các bạn miền Trung tính ghép chung với MN
- Vé tàu nhanh giường cứng Hanoi – Nha Trang – Hanoi: 620 x 2 x 20 = 24.800
- Vé tàu nhanh giường cứng Saigon – Nha Trang – Saigon: 210 x 2 x 30 = 12.600
- Khu vực miền Trung ít tàu nhiều ô tô: 150 x 2 x 20 = 6.000
- 5 phòng nghỉ tại Nha Trang 2 ngày: 5 x 2 x 200 = 2.000
- 16 phòng nghỉ 1 đêm ngoài đảo: 16 x 1 x 200 = 3.200
- Xe đưa 2 đoàn đi Vân Phong: 2 x 500 = 1.000
- Thuyền đưa 2 đoàn ra đảo: 2 x 700 = 1.400
- Điểm tâm sáng thứ bảy + café đoàn MN+MT: (30 + 20) x 20 = 1.000
- Ăn trưa thứ bảy đoàn MN+MT: (30 + 20) x 25 = 1.250
- Ăn nhẹ trên xe đoàn MB: 20 x 5 = 100
- Ăn tối + ăn khuya trên đảo (ăn chơi, tốn kém) cho tất cả: 70 x 100 = 7.000
- Ăn sáng chủ nhật trên đảo: 70 x 20 = 1.400
- Ăn trưa chủ nhật: 70 x 25 = 1.750
- Ăn chiều chủ nhật: 70 x 50 = 3.500
- Café chia tay: 70 x 20 = 1.400
- Thuê một hướng dẫn đi theo ra Vân Phong (nếu cần): 1 x 200 = 200
- Tổng chi phí: 68.600
- Bình quân: 68.600 : 70 = 980/người nhưng đương nhiên đóng cao hơn chút.
Tất cả chưa tính phát sinh và những khoản chi lặt vặt khác (vd: taxi hoặc xe đưa trong thành phố, nhưng Nha Trang diện tích nhỏ nên khoản chi này cũng không nhiều trên tổng số phải chi). Nếu MN ở gần, hành trình ngắn thì có thể đi ô tô thì sẽ rẻ hơn và tận dụng được xe khi đi trong thành phố và đi Vân Phong. Chúng ta nên tổ chức theo cách đăng ký để theo dõi số lượng, nếu đạt thì tiến hành luôn, nên tổ chức vào ngày thường và tránh ngày lế vì giá cả sẽ đắt hơn nhiều, có thể làm ngay giữa tháng 4, hãy đăng ký sớm để BTC tiến hành đặt chỗ. Nên đóng tiền về 1 thủ quỹ để BTC tiến hành mua vé khứ hồi để đi chung toa chung buồng. Chúng ta nên cân đối đóng góp (hoặc có thể góp bằng nhau không phân biệt miền) để chia xẻ chi phí giữa các miền. Theo những tính toán trên là tương đối chi tiết và giá cả đã có tham khảo. Bà con thấy thế nào.
Welcome to Nha Trang