Các bạn bàn tán xôm tự về một đợt offline wkt cả nước làm mình cũng cảm thấy rất hứng khởi.
VỀ vấn đề offline chung, Virgin có ý kiến như sau:
VIỆc kéo nhau ra giữa miền đất nước miền Trung là không khả thi vì:
1/Lực lương thành viên wkt tại đây là mỏng nhất, khâu tổ chức vì thế sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ bởi một lương thành viên đông đổ xô đến đây. Khâu tổ chức rất quan trọng để quyết định yếu tố thành công của một lần offline, không có nhân sự làm thì khó mà thành công.
2/Chi phí là cao nhất, các bạn tính là miền Trung nằm ở giữa thì chi phí đi lại chỉ một nửa, nhưng hãy nghĩ đến số người phải di chuyển ra miền Trung thì chi phí sẽ không rẻ chút nào.
VD: vé máy bay từ Nam_Bắc, Bắc Nam:1triệu đồng/lượt
vé máy bay từ Nam_Trung, Bắc Trung:800ngàn/lượt.
số thành viên miền Trung : 5 người.
số thành viên miền Nam : 50 người
số thành viên miền Bắc : 50 người
Chi phi máy bay nếu tổ chức miền Trung:
800ngàn/lượt*2lượt*100người = 160trđồng.
Nhưng nếu tổ chức miền Nam thì:
5người*2lượt*800ngàn+50người*2lượt*1trđồng = 108triệu đồng.
Nhìn vào bảng tính thì chắc chắn là tổ chức ở miền Trung không rẻ tí nào, đó là chưa kể đến tiền ăn uống ở.
Vậy nếu tổ chức ở miền Nam thì sao (hehehe....chuyến này phải đăng cai trước các bác ở miền Bắc).
-Lực lượng chuẩn bị hoàn toàn đáp ứng được khâu tổ chức:Thiêt kế chương trình, chuẩn bị chỗ ở, đưa đón....
-Các bạn miền Nam: Virgin nghĩ là chúng ta là chủ nhà thì phải tỏ rõ lòng mến khách chứ nhỉ ? Chi phí tham gia offline chúng ta sẽ san sẽ với các bạn ở xa bằng cách tăng chi phí tham dự :1luvu: .
-Nguồn tài trợ thì sẽ nhờ bên anh PAT vận động
Tóm lại: nếu tổ chức ở miền Nam thì các bạn ở xa chỉ tốn tiền tàu xe. Cũng khả thi đấy chứ !!!