HyperVN nói:
Xin đặt câu hỏi rõ ràng hơn? Tú Anh muốn so sánh cái gì?
Phần giá trị không thu hồi của nguyên vật liệu sau khi bán thanh lý thì lại đưa vào chi phí khác mà không đưa vào giá vốn hàng bán? So sánh ở chỗ: chi phí khác và giá vốn hàng bán <==> 811 và 632.
HyperVN nói:
Cách hành xử phụ thuộc vào tính chất nghiệp vụ cụ thể nữa chứ không đơn thuần là vào tính chất tài sản, ở đây là vấn đề ghi nhận chi phí ở hai trường hợp tổn thất tài sản: tổn thất có sự lường trước (ghi nhận vào chi phí trực tiếp) và tốt thất ngoài dự kiến (ghi nhận vào chi phí bất thường)
Làm sao phân biệt được tổn thất nào là lường trước và tổn thất nào ngoài dự kiến hả bác?
Nếu tổn thất lường trước cực hiếm xảy ra (mong mãi mà không xảy ra) thì vẫn ghi nhận vào chi phí trực tiếp (được coi là thường xuyên)?
lannhu nói:
Nhưng NVL thanh lý hạch tóan 635, 511 theo em thì ko chính xác. Vì DN kinh doanh hàng hóa là thành phẩm, chứ ko kd NVL. Việc xuất bán NVL là bất đắc dĩ, ko nằm trong hđộng kd bình thường của DN==> hạch tóan vào 811, 711 thì đúng bản chất hơn, hì..
Cách hạch toán đối với các khoản hao hụt, mất mát hàng tồn kho em hãy xem hướng dẫn ở Thông tư 89/2002/TT-BTC. Có rành rành cả 151, 152, 153, 154, 155, 156... và 632.
Chị đang nói tới phần
giá trị không thể thu hồi được (tức là phần còn lại sau khi lấy giá trị hàng tồn kho - giá trị thu hồi được) thì đưa vào TK 632. Phần giá trị thu hồi được sẽ tùy trường hợp để đưa vào TK thích hợp.
Nguyên liệu, vật liệu mua về phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Nếu không dùng để sản xuất thì có thể bán (không phải vì nguyên nhân hỏng hóc). Nguyên vật liệu để sản xuất và để bán đều là hoạt động bình thường của DN đấy chứ! Tuy rằng việc bán nguyên vật liệu không phải là hoạt động thường xuyên. Để xét hoạt động nào là bất thường của DN thì không thể coi tần suất (thường xuyên hay không thường xuyên) là yếu tố quyết định chủ yếu được. Chính vì điều này nên người ta không còn gọi TK 711 và TK 811 là "bất thường" nữa mà đã chuyển sang "khác" từ lâu rồi.
Hơn nữa, bán nguyên vật liệu người ta không gọi là "thanh lý" mà sẽ gọi "nhượng bán" như bình thường. Có thể vì chữ "thanh lý" này khiến mọi người đưa nó vào hoạt động bất thường chăng?