Nhất trí với bác, cứ nói theo kiểu "bỏ tiền túi ra" nhưng với các DN ngoài quốc doanh thì túi nào chẳng là túi, vốn tư nhân thì cũng chỉ là lấy tiền từ túi áo bỏ sang túi quần mà thôi, đúng không bác nhẩy, ép quá thì họ tìm cách hợp thức hóa các khoản chi mà thôi. Chuyện hợp thức hóa các khoản chi thì kế toán phải biết, nếu không thì đi học làm gì??? Đủ các hệ nào là trung cấp, chuyên viên, cao đẳng, đại học, chuyên tu, tại chức, thạc sỹ... để làm gì, có phải để phục vụ cho việc soạn thảo luật kế toán hay đa phần đào tạo để kế toán am hiểu giúp DN lợi về thuế, về quản lý tài chính... Làm lợi cho DN về thuế không có nghĩa là trốn thuế, không có nghĩa là làm thất thu ngân sách, và cũng không làm hại nền kinh tế đâu nhé. Đừng chụp mũ quy tội lung tung thì bị xem là chuyên quyền đấy.HoangHaVan nói:Ko phải bất cứ chi phí nào cũng có hoá đơn cho bằng được. Các chi phí lặt vặt đó nó là chi phí trà nước tiếp khách, chổi quét, giấy VS ... mình thấy làm bảng kê là được.
Tiền túi? túi của ai????
Cứ lập bảng kê và đưa vàochi phí, còn chuyện loại ra hay ko thì hạ hồi phân giải. Mắc chi mà bỏ tiền túi.
Ko có một doanh nghiệp nào hay đến nỗi mà tất cả chi phí đều có hoá đơn hợp lệ. Nếu có, thì doanh nghiệp đó có vấn đề ....họ dùng thủ thuật" hợp thức hoá" tất cả các chi phí đấy.