Tuấn Giang nói:Cái này chúng ta đang nói đến là thứ được đưa vào chi phí hợp lý anh nhé!
Tất cả những khoản đó nằm trên bảng lương tháng mà. Chả nhẽ nằm trên bảng lương tháng lại ko phải là chi phí hợp lý à.
Có lẽ cách mình giải thích theo kiểu người làm phần mềm nên có thể mỗi người nhìn theo 1 view khác nhau. Nhưng thực sự là không phải đóng BHXH hết được mà chỉ đóng trên lương chính sách (mình gọi là V1). Còn phần còn lại của thu nhập (là V2) sẽ không phải là lương chính sách. Hơn 10 công ty (nhà nước, tư nhân, cổ phần, TNHH, liên doanh, nước ngoài) đều làm như vậy rồi. Không biết có cần mình phải chụp ảnh hơn 10 bảng lương tháng của các công ty cho Tuấn Giang xem nhảy?
Đơn cử thế này. 1 Công ty mà mình đã từng làm việc có một số người có thu nhập khoảng hơn 20tr. Trong bảng lương dùng để đóng BHXH chắc chắn 100% không có ai là 20tr rồi mà là 1 khoản X nào đó. Ai cũng công nhận thế. Vậy khoản (20tr - X) thì mình gọi là X2 nhé (thôi ko gọi là V2 nữa vậy
À, đọc lại bài viết cũ mình cũng chưa hiểu Tuấn Giang trích đoạn đó lên và bảo mình nhầm là nhầm ở chỗ nào. Mình đọc cái đoạn của Tuấn Giang post, thấy chẳng liên quan gì đến đoạn mình viết cả.
Sửa lần cuối: