PIT là một khái niệm tương đối rõ rồi: là thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao. Lưu ý cụm từ có thu nhập cao- Ở VN hiện tại là trên 5 triệu.
WHT là thuế nhà thầu nước ngoài. Hiểu nôm na thế này, anh hai2hai ở Cam Pu Chia sang làm ăn ở VN, anh hai không có cơ sở thường trú ở VN, không đăng ký nộp thuế, mà cũng chẳng có sổ sách kế toán. Anh hai làm tư vấn kế toán cho anh tuan chẳng hạn, có thu nhập (có doanh thu) thì anh hai phải nộp thuế. Nếu anh hai là công dân/doanh nghiệp VN, hoặc là công dân campuchia/ dn Cpc nhưng có cơ sở thường trú ở VN thì hẳn nhiên anh Hải sẽ phải nộp hai loại thuế (a) thuế VAT, (b) thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng anh hai lại không phải là đối tượng ở VN, vì thế mà cơ quan thuế không trực tiếp thu được của anh hai. Cơ quan thuế nắm anh có tóc, nghĩa là anh tuan, buộc anh tuan khi trả tiền cho anh hai thì phải khấu trừ (withhold) lại cái phần thuế (a) VAT, (b) thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thu nhập doanh nghiệp mà anh hai lẽ ra phải nộp do việc anh hành nghề trên đất việt nam có được. Cái số tiền mà anh tuan withhold lại đó là một khoản thuế, nó gồm hai phần (a) VAT, (b) thuế thu nhập doanh nghiệp, và khi biến sang danh từ, nó thành cái từ withholding tax, thuế được giữ lại (và nộp thay nhà thầu). Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên có rất nhiều phức tạp khác sẽ phát sinh do việc áp mức thuế suất khác nhau cho các loại hình kinh doanh khác nhau, rồi thế nào là có cơ sở thường trú hay không có, rồi ảnh hưởng của hiệp định tránh đánh thuế hai lần như thế nào, rồi quy định về miễn thuế khi anh là tư vấn cho dự án ODA, rồi liên quan tới việc hoàn thuế VAT đầu vào, rồi rất nhiều thứ nữa nó làm đất sống cho các công ty tư vấn thuế. Bạn muốn biết thêm, có lẽ hỏi đại gia nguyen tu anh trong làng web xem sao!