Tiếp tục!
Tiếp đến nữa một lần nữa tôi khẳng định khấu hao là dòng tiền theo đẳng thức kế toán ma tôi đã đưa ra tôi đã chứng minh được rằng kế toán đem lại một lượng tiền đúng bằng giá trị khấu hao được trích trong kỳ.
Quay trở lại với báo cáo LCTT thì theo phương pháp gián tiếp chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng khấu hao là dòng tiền vào của doanh nghiệp.
Hai phương pháp trực tiếp và gián tiếp đều cho một kết quả là tiền và các khoản tương đương tiền trên BCTC cùng 1 giá trị. Vậy thì, theo phương pháp trực tiếp dù có hơi khó nhìn thì cũng có thể khẳng định được khấu hao đem lại tiền cho doanh nghiệp. Không nên phản bác ý kiến của người khác bằng cách khẳng định lại ý kiến của mình mà không đưa ra được dẫn chứng hoặc lập luận chứng minh rằng ý kiến đối lập là sai.
Thêm một lần nữa tôi khẳng định lại khi dòng tiền bị chiết khấu thì những dòng tiền ngầm đem lại cho doanh nghiệp (khấu hao) lại thể hiện tính quan trọng của nó trong việc thực hiện lưu chuyển vốn của doanh nghiệp.
Không nên hiểu chiết khấu dòng tiền ở đây là lãi suất ngân hàng hay tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong dự án mà tỷ suất chiết khấu dòng tiền ở đây đúng bằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi thay đổi khấu hao khiến cho dòng tiền trong tương lai thay đổi và trong dự án thì nó bị tác động kép bởi 2 tỷ suất chiết khấu là thuế suất thuế TNDN và tỷ suất chiết khấu của dự án. Khi có thể thay đổi và chuyển được dòng tiền về những năm đầu tiên hoạt động thì IRR và NPV sẽ thay đổi do tránh được chiết khấu của dòng tiền tương lai cho dù tổng số tiền thu về (không quy đổi) không thay đổi; Số thuế phải nộp cũng không thay đổi.
Việc sử dụng chi phí khấu hao này để thay đổi dòng tiền tương lai cũng đã tính đến thoả mãn luật thuế: theo quyết định 203/QĐ - BTC banh hành năm 2003 quy định về quản lý và sử dụng tài sản thì doanh nghiệp có thể áp dụng tỷ lệ khấu hao nhanh cho TSCĐ của mình trong thời gian sử dụng hợp lý miễn sao vẫn đảm bảo có lãi. Mức khấu hao nhanh không vượt quá 2 lần mức khấu hao theo đường thẳng.
Nếu tiếp tục tranh cãi, các bạn hãy bảo vệ ý kiến của các bạn (các ý kiến ấy chống lại ý kiến của tôi). Không nên tranh cãi quá nhiều về khấu hao là khấu hao. Các quy định về khấu hao và cách áp dụng để phù hợp với luật như thế nào.
KHi nảy sinh ra tranh cãi: Hiên đã bác bỏ ý kiến của tôi và cho rằng khấu hao là khấu hao không đem lại cái gì cho doanh nghiệp cả và nó chẳng nói lên điều gì (đại loại thế - tôi không nhớ rõ vì tôi đang Reply nên không về đầu trang được).
Còn tôi, Tôi bảo vệ ý kiến cho rằng khấu hao là dòng tiền ngầm (được thực hiện khi có doanh thu), nó bù đắp chi phí bỏ ra để đầu tư TS và doanh nghiệp sử dụng nó để Tái đầu tư. Nó là một khoản mục trọng yếu trên BCTC nên nó có ý nghĩa nhiều trong phân tích tài chính của các nhà Quản trị, đầu tư và công chúng.
Hãy đưa ra lập luận và dẫn chứng hợp lý để tranh cãi, không nên vào hùa với nhau để đưa ra một câu duy nhất: "tôi nói là khấu hao không đem lại tiền đấy". Nếu vậy, hãy bác bỏ được các lập luận và dẫn chứng của tôi là sai.
Tôi chưa bày tỏ là tôi chống lại quan điểm này! Tôi đang đề cập đến vấn đề ý nghĩa của khấu hao! nó đem lại cái gì cho doanh nghiệp. Bạn đã nói đến rằng khấu hao không đem lại lợi ích nào và chẳng ảnh hưởng đến IRR và NPV của dự án; còn phủ định cả việc doanh nghiệp sử dụng dòng tiền này để tái đầu tư TSCĐ hoặc tài trợ cho TS khác. Và việc bạn chốt lại câu này thì nên xem lại bài của Hiền. Chúng ta đang suy nghĩ về vấn đề công tác kế toán và ý nghĩa khi đưa ra các con số từ công việc của bản thân. Tôi không bằng lòng với suy nghĩ kế toán chỉ là thực hiện tròn vai.Câu hỏi của đại gia jonixinh là về kế toán, mà các đại gia khác đã tạo thành món lẩu gồm có (i) kế toán, (ii) tài chính doanh nghiệp, (iii) thuế, lại còn thêm gia vị luật (ta và tây)- ngửi có mùi là lạ.
tớ mạo muội chốt lại thế này:
1. Về kế toán: cả làng đồng ý, khấu hao là nhằm đáp ứng nguyên tắc phù hợp của kế toán. CHẤM HẾT.
Tiếp đến nữa một lần nữa tôi khẳng định khấu hao là dòng tiền theo đẳng thức kế toán ma tôi đã đưa ra tôi đã chứng minh được rằng kế toán đem lại một lượng tiền đúng bằng giá trị khấu hao được trích trong kỳ.
Quay trở lại với báo cáo LCTT thì theo phương pháp gián tiếp chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng khấu hao là dòng tiền vào của doanh nghiệp.
Hai phương pháp trực tiếp và gián tiếp đều cho một kết quả là tiền và các khoản tương đương tiền trên BCTC cùng 1 giá trị. Vậy thì, theo phương pháp trực tiếp dù có hơi khó nhìn thì cũng có thể khẳng định được khấu hao đem lại tiền cho doanh nghiệp. Không nên phản bác ý kiến của người khác bằng cách khẳng định lại ý kiến của mình mà không đưa ra được dẫn chứng hoặc lập luận chứng minh rằng ý kiến đối lập là sai.
2. Về mặt tài chính doanh nghiệp, tớ nói là khấu hao không tạo ra tiền, tớ vẫn cứ ngang ngạnh thế. Nhưng khấu hao có tác động tới số tiền phải trả về thuế, thông qua cái mà quýcô1983 gọi là lá chắn thuế (tax shield). Để xác định dòng tiền phục vụ tính IRR và NPV cần tính khấu hao- nhưng tính thế nào thì liên quan tới món thứ (3) dưới đây
3. về mặt thuế: khấu hao là chi phí hợp lý được khấu trừ. Nhưng mà khấu trừ theo cái tỷ lệ mà cơ quan thuế cho phép. Mà cái tỷ lệ cơ quan thuế cho phép ấy hoàn toàn có thể khác với cái tỷ lệ mà tớ dung để khấu hao cái xe Phantom chở lợn của tớ. Cái này nó dẫn tới
a. Xét về kế toán: lợi nhuận của tớ theo số kế toán, sẽ khác với lợi nhuận mà cơ quan thuế áp vì có sự khác biệt về chi phí khấu hao
b. Xét vể tài chính: số tiền ra phải trả cho thuế phải được tính dựa trên tỷ lệ mà cơ quan thuế cho phép
4. Về mặt luật: luật ta hay luật tây mà về thuế là giống nhau, đều giới thiệu tỷ lệ khấu hao hợp lý được khấu trừ. Luật ta và luật tây về mặt kế toán cũng giống nhau, nếu ta nói chuẩn mực kế toán là “luật” điều chỉnh về kế toán theo đó khấu hao có mục đích theo (1) trên đây.
Quay lại câu hỏi của Jonixinh: tại sao lại phải trình bày loằng ngoằng thế nhỉ? Cái món lẩu này có trả lời được không?
Thêm một lần nữa tôi khẳng định lại khi dòng tiền bị chiết khấu thì những dòng tiền ngầm đem lại cho doanh nghiệp (khấu hao) lại thể hiện tính quan trọng của nó trong việc thực hiện lưu chuyển vốn của doanh nghiệp.
Không nên hiểu chiết khấu dòng tiền ở đây là lãi suất ngân hàng hay tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong dự án mà tỷ suất chiết khấu dòng tiền ở đây đúng bằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi thay đổi khấu hao khiến cho dòng tiền trong tương lai thay đổi và trong dự án thì nó bị tác động kép bởi 2 tỷ suất chiết khấu là thuế suất thuế TNDN và tỷ suất chiết khấu của dự án. Khi có thể thay đổi và chuyển được dòng tiền về những năm đầu tiên hoạt động thì IRR và NPV sẽ thay đổi do tránh được chiết khấu của dòng tiền tương lai cho dù tổng số tiền thu về (không quy đổi) không thay đổi; Số thuế phải nộp cũng không thay đổi.
Việc sử dụng chi phí khấu hao này để thay đổi dòng tiền tương lai cũng đã tính đến thoả mãn luật thuế: theo quyết định 203/QĐ - BTC banh hành năm 2003 quy định về quản lý và sử dụng tài sản thì doanh nghiệp có thể áp dụng tỷ lệ khấu hao nhanh cho TSCĐ của mình trong thời gian sử dụng hợp lý miễn sao vẫn đảm bảo có lãi. Mức khấu hao nhanh không vượt quá 2 lần mức khấu hao theo đường thẳng.
Nếu tiếp tục tranh cãi, các bạn hãy bảo vệ ý kiến của các bạn (các ý kiến ấy chống lại ý kiến của tôi). Không nên tranh cãi quá nhiều về khấu hao là khấu hao. Các quy định về khấu hao và cách áp dụng để phù hợp với luật như thế nào.
KHi nảy sinh ra tranh cãi: Hiên đã bác bỏ ý kiến của tôi và cho rằng khấu hao là khấu hao không đem lại cái gì cho doanh nghiệp cả và nó chẳng nói lên điều gì (đại loại thế - tôi không nhớ rõ vì tôi đang Reply nên không về đầu trang được).
Còn tôi, Tôi bảo vệ ý kiến cho rằng khấu hao là dòng tiền ngầm (được thực hiện khi có doanh thu), nó bù đắp chi phí bỏ ra để đầu tư TS và doanh nghiệp sử dụng nó để Tái đầu tư. Nó là một khoản mục trọng yếu trên BCTC nên nó có ý nghĩa nhiều trong phân tích tài chính của các nhà Quản trị, đầu tư và công chúng.
Hãy đưa ra lập luận và dẫn chứng hợp lý để tranh cãi, không nên vào hùa với nhau để đưa ra một câu duy nhất: "tôi nói là khấu hao không đem lại tiền đấy". Nếu vậy, hãy bác bỏ được các lập luận và dẫn chứng của tôi là sai.