Một năm trôi qua đối với đời người cũng thật ngắn ngủi, với WEBKETOAN cũng vậy, mới ngày nào tôi tình cờ ghé qua trang web này, tò mò,... rồi đăng ký làm thành viên, nhưng rồi chỉ sau một vài lần ghé qua tôi đã quên mất có trang wkt. Cũng một phần vì cuộc sống nhiều bận rộn, cũng một phần vì sau những lần ghé qua thấy nội dung của web chẳng có gì. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, chỉ có một vài người chẳng phải dân tin học, chẳng phải là mạnh thường quân để có thể đầu tư một cách thoải mái cho trang web mà chỉ bằng niềm đam mê, lòng nhiệt tình và say mê nghề nghiệp,...
Thế rồi, cũng lại là tình cờ, tôi mò mẫm trên mạng để tìm kiếm văn bản trên mạng, thì wkt xuất hiện! Và cũng từ đó tôi gắn bó với trang web này! Phải nói rằng tôi rất khâm phục 2 bác admin của web, phải làm việc để kiếm sống, phải dành thời gian để chăm sóc gia đình nhưng họ vẫn tranh thủ để nghiên cứu, học hỏi cách thiết kế, điều hành web, nếu chẳng phải do lòng đam mê tin học, yêu mến nghề kế toán thì thử hỏi làm sao họ có thể làm được những việc đáng nể đến như vậy.
“Kế toán đầu đội chứng từ, vai mang sổ sách tay sờ hóa đơn” câu nói ấy như trở thành câu cửa miệng khi người ta nhắc đến kế toán. Phải nói rằng kế toán cũng là một nghề vất vả, điều đó đã được khẳng định ở các nước đã và đang phát triển. Chẳng thế mà, theo đánh giá về mức độ phức tạp và khó khăn trong nghề nghiệp thì trên thế giới người ta xếp lĩnh vực kế toán tài chính là lĩnh vực phức tạp thứ hai trong các nghề nghiệp sau nghề ngoại giao.
Quả thật, cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước cũng như quá trình thực thi Luật Doanh nghiệp, mức độ phức tạp, tính nghệ thuật của kế toán ngày càng tăng dần, đặc biệt là khi các chuẩn mực kế toán và Luật Kế toán ra đời. Sự ra đời của Luật Kế toán cũng là một minh chứng cho sự phức tạp và tầm quan trọng của kế toán trong đời sống kinh tế xã hội, song song với đó cũng là mức độ mạo hiểm và nguy hiểm của kế toán càng tăng. Với một đất nước mà cơ sở pháp lý chưa đầy đủ, luật pháp ra đời vẫn chủ yếu nặng về quản lý hành chính chứ chưa theo hướng tạo ra sân chơi lành mạnh và cạnh tranh hoàn hảo cho các tổ chức, cá nhân thì kế toán cũng gặp không ít khó khăn bởi vì giữa cái đúng và cái sai chỉ trong gang tấc và phụ thuộc rất nhiều vào ý chí chủ quan của các cơ quan quản lý. Điều đó đòi hỏi mỗi người làm kế toán phải thận trọng trong công việc kế toán bởi vì chỉ cần sai sót nhỏ là họ đã vi phạm pháp luật. Khi vụ án Năm Cam diễn ra, ai đó đã phải thốt ra những lời đau xót khi thấy các cán bộ cao cấp đã từng vào sinh, ra tử, trước súng đạn quân thù không hề gục ngã nhưng trước sức quyến rũ của đồng tiền thì lại gục ngã một cách dễ dàng. Thế mới biết, kế toán chúng ta dũng cảm phải không các bạn, hàng ngày, hàng giờ phải va chạm với tiền bạc, chỉ một giây không kìm chế được bản năng tham lam là có thể vi phạm pháp luật và...
Dẫu sao, chúng ta cũng còn một điều an ủi đó là sự quan tâm, tầm quan trọng của kế toán trong mỗi doanh nghiệp ngày càng được tăng lên. Họ sử dụng kế toán không chỉ còn là công cụ để làm sao nộp thuế được đúng và ít nhất mà còn là công cụ quản lý đích thực đó là đảm bảo kinh doanh có hiệu quả nhất thông qua những số liệu, phân tích và đánh giá của kế toán. Tôi tin tưởng rằng, kế toán sẽ là nghề nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại và các bạn những người làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán sẽ có đầy đủ cơ hội để phát triển tài năng của mình, phát huy đầy đủ tính khoa học, nghệ thuật của kế toán.
Chúc các bạn thành công trong nghề nghiệp của mình!
Hãy mạnh dạn và nhiệt tình bầy tỏ, tranh luận, đưa ra các quan điểm của riêng bạn trên diễn đàn cho dù đúng hay sai, bởi vì mỗi ý kiến đó sẽ là những ý tưởng, kinh nghiệm quý báu để mọi người cùng suy ngẫm và học hỏi lẫn nhau.
Vài dòng suy ngẫm mừng sinh nhật WEBKETOAN!!! :bia