- Mình cũng sử dụng PM Fast (hết bảo hành lâu rồi có lỗi mình toàn tự sửa)Phần mềm (fast 2004) công ty mình vừa rồi bị trục trặc ko cân số liệu, nên mình có nhờ bên kỹ thuật fast kiểm tra lại rùm, nhờ vậy mà phát hiện số liệu báo cáo từ năm 2004 của k.toán trước ko làm hết các bút toán kết chuyển, số dư cuối năm ko đúng(but số liệu này đã đc quyết toán rồi ;-P). Sau đó đến năm 05 kế toán # làm tiếp thì số dư đầu lại là một số #. Fast đã sửa lại cho mình toàn bộ. Năm 2005,2006 số liệu đã cân như báo cáo cũ nhưng hiện tại số dư đầu 2007 của mình ko cân vì do sai xót của năm 2004 dẫn đến dư cuối cũng vênh luôn;-(
Vậy mình phải làm thế nào???
-Nếu cứ để như vậy thì có được ko?
-Hay chốt số của năm 2004 lại và làm tiếp theo số liệu của năm 2005? (Phần mềm có thể thực hiện đc ko? nếu được cách này cũng tạm ổn mọi người nhỉ)
-Hay phải sửa? và sửa như thế nào?
Nhờ mọi người có kinh nghiệm giúp mình với vì mình cũng mới làm phần mềm, chưa thạo thành ra rất bối rối mà thời gian phải nộp báo cáo sắp tới rồi.
Mong mọi người giúp mình sớm với, rất cảm ơn!!!
phiền các anh chị trong nghề giúp giùm em, số là em vừa kiểm tra lại sổ sách thấy sổ chi tiết 111 của người kế toán trước để lại của năm 2003 và số phát sinh trên phần mềm kế toán mà chị ấy chuyển sổ sang năm 2004 bị lệch tới một triệu mấy vậy bây giờ cuối năm khi em in sổ từ phần mềm ra của năm 2004 thì số đầu năm trong phần mềm nhỏ hơn sổ chi tiết đã in ra cuối năm 2003 . thì em phải tính sao? do máy và sổ in ra bị lệch nhau nên trong máy ko cân còn bảng quyết toán thì lại cân do được chị ấy sửa. nếu em muốn điều chỉnh cho bảng cân đối trong phần mềm cân thì có sao ko ạ? tại em sợ khi nào quyết toán năm kiểm toán mà đòi coi máy tính thì mệt lắm với lại em sợ lỡ chẳng may dữ liệu của năm 2003 mà bị mất thì sao này khó giải trình với mấy người quyết toán , vì vừa rồi phần mềm kế toán tại công ty em vừa bị mất may mà hồi phục được nhưng dữ liệu 2002 thì mất , nên em lo lắm lỡ mất năm 2003 thì chết vì chưa quyết toán năm 2003. mong các anh chị giúp em. cảm ơn ạ
qua kiểm tra sổ sách minhf thấy có rất nhiều phiếu chi nhưng chẳng có chứng từ, hoặc có phiếu chi thi chỉ ghi" chi theo lệnh" mình không hiểu những khoản này xử lý thế nào, hơn nữa chỗ mình có phần mềm kế toán nhưng chị KTT cũ chẳng vào máy gì cả nên số liệu trang máy chẳng có gì, mình muốn hỏi nếu mình nhận bàn giao thì nên thế nào? chỉ bàn giao trách nhiệm từ lúc mình nhận thôi hay phải nhận hết (nếu nhận hết thì rất khó cho mình vì sổ sách rất lộn xộn),
trả lời giúp mình với, mình cảm ơn
Bây giờ kiểm tra lại sổ sách của năm các năm trước tớ mới phát hiện ra kế toán cũ làm sai số liệu của báo cáo tài chính năm 2005. Cụ thể là cộng sai số liệu tổng phát sinh trên bảng cân đối tài khoản (số phát sinh nợ và phát sinh có không bằng nhau - ko biết cộng kiểu gì nữa) và tài khoản 112 nhập sai số phát sinh cả bên nợ và bên có (cụ thể là 1,25 tỷ nhưng lại nhập có 0.25tỷ, chênh lệch cả bên nợ và bên có đều là 1 tỷ) điều này làm sai luôn cả bảng cân đối kế toán. Tớ không biết phải xử lý thế nào bây giờ và nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu. Tớ đã hỏi ở một topic khác nhưng ko ai trả lời dùm.
HELP ME!!!
Cho minh hỏi bạn Lunglinh, công ty mà bạn vừa nói bị ấn định thuế 12% trên số chênh lệnh hay trên gi hả bạn, vì bên mình cũng trong TH gần giống thế.Theo kinh nghiệm của mình, tốt nhất là bạn làm lại sổ sách của năm đó cho đúng số thực tế, còn báo cáo tài chính coi như mình làm sai. Rồi lên gặp cán bộ quản lý đề nghị giúp đỡ để tìm cách sửa sai thôi. Nói thật với bạn, công ty bạn mình vừa bị đúng như vậy. Bị ấn định thuế 12% đấy.
Xin chào!
Anh có thể cho em lời khuyên về bút toán điều chỉnh trên BCTC ko? Em cũng gặp trường hợp tương tự như thế. Cụ thể là trên TK 156 và 331 của em bây giờ đang bị dư ra mà em ko biết điều chỉnh cho năm 2008 như thế nào thì đúng quy tắc.
Em đang rất hoang mang ko biết phải làm thế nào. Mong nhận được sự giúp đỡ của anh!
Cảm ơn rất nhiều!
em muon hoc ke toan truong mot canh nhanh nhat va dowload ohan men ke toan de tien su dung va lam the nao do bot su sai sot trong so sach