Theo em, nên chọn địa điểm offline thỏa mãn:
1. Có không gian, tập trung, để tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu...
2. Chi phí vừa phải, không tốn kém
3. An toàn (Người không biết bơi, đi biển cũng lo lo lắm...

)
Em nghĩ đi lên rừng vui hơn, vì
(i) không phải ai cũng thích ra biển; (và thường mọi người thích ra biển với bạn bè, người thân, đồng nghiệp hơn)
(ii) Hơi tản mát
(iii) Chi phí khá cao.
Rừng Cúc Phương thì em đi cách đây 4 năm, hồi đó không có gì đặc biệt.
Vì vậy, em nghĩ nên đi Thác Đa, vì dịch vụ trên đó khá tốt, không phải lo nhiều về phần hậu cần, mà chỉ cần tập trung vui chơi thôi...
Offline của WKT là cơ hội để mọi người gặp gỡ, giao lưu với nhau; do đó, em nghĩ địa điểm thời gian cũng nên hợp lý để nhiều người có thể tham gia một cách thoải mái nhất.