Phần giải thích của ngocmama là chuẩn quá rồi. để hiểu (ko viết khi thi) thì mình hiểu rằng
1. Trong GTGT ko có đối tg miễn thuế mà chỉ có ĐT chịu thuế và ko chịu thuế. Ko có miễn thuế vì ở đây họ đã phân rất rõ 3 thuế suất rồi, vậy có thể hiểu rằng cái thuế suất 0%, 5% chính là giảm thúê từ thuế suất cơ bản 10%. Do đó đối tượng chịu thuế suất 0% tương đương đối tượng đc miễn thuế ở các loại thuế kia, tuy nhiên nó khác ở đây đó là vì tôi chịu thuế suất 0% nên tôi vẫn đc khấu trừ đầu vào (chỉ có GTGT mới có khấu trừ nên nó mới thế này còn 2 cái kia nó chỉ đơn giản là thu nhập = doanh thu - chi fí hợp lý
2. TNDN và TNCN tất cả thu nhập đều là đối tượng chịu thuế hết, chỉ có 1 số đối tượng 'đặc biệt" nên tôi miễn thuế (tương tự là chịu thuế 0%)
He, mình nói liên thiên, đại ý là hiểu ý of Ngọc rồi, chỉ lan man sau khi mình đã hiểu bản chất thôi.keke
Hiện tại tớ đang thấy mệt mỏi và stress quá, công việc hiện tại thì nhiều, cuối năm thì nh việc, dù cv có đơn giản thì với t cũng ko fải thế, bởi vì tớ mới đi làm in 1 lvực mới, t chưa hiểu hết để làm trôi chảy đc, do đó tớ fải đi hỏi người khác, rồi tớ bị nói là ko chịu tìm hiểu nên ko hiểu bản chất sự việc, do đó làm j cũng mắc. Đúng là tớ fải tìm hiểu về cv of tớ but in time ôn thuế này liệu tớ có time mà tìm hiểu ko??? huhu. Riêng chuyện làm cho xong cv đã chết rồi chưa nói đến tìm hiểu thông tin fục vụ cviệc, chưa nói đến ôn bài. Đầu cứ loạn xì ngậu nên, tối về mắt ko mở đc. Thực sự là chưa nhìn thấy tương lai ở đâu vì mình đang "đứng núi này trông núi nọ", và làm việc kiểu nửa vời nên chỉ trak bản thân mình chứ chẳng biết làm thế nào nữa. huhu. Cần sự động viên chia sẻ