Hịc ngạch cán sự tin thi ở Hà Nội 98 người thi mà chỉ tiêu chỉ có 9, trong khi đó đã có 7 người được hưởng ưu tiên con thương binh được cộng 30 điểm lận. Cứ như xét tuyển con TB ý hịc, 2 chỉ tiêu còn lại chắc đấu đá nhau toách đầu mất. Mà chẳng biết thi lý thuyết tin học dạng đề ra thế nào nữa, đành đợi nhờ các bạn cụm miền Nam thi trước rồi post lên diễn đàn cho anh em học hỏi vậy.
2 chỉ tiêu cho 91 người
chưa kể đi sau
không phải COCC lớn thì đừng ôn thi mệt người
kết quả tự hiểu
heeeeeeee
Quảng Ninh có giấy báo rùi. Hội đôngf thi HP nhiều thế nhỉ? hihi. Mình chỉ thấy số báo danh, không thâys phòng thi ghi ở đâu nhi
đến lúc làm hồ sơ vào buổi sáng sẽ biết phòng thi nhé
tanet lại có lớp ôn mới cho các bạn HN đấy, học vào 8,9,10,11/1, đang cân nhắc có nên đi học không, hic, sát ngày như thế thì học hành cái gì.
Tp HCM có lịch học như vậy không nhỉ
Mình là thành viên mới vào diễn đàn. Bạn acc oi, cho minh hỏi:
1. Mục tiêu, nhiệm vụ QLNN về tài chính tiền tệ nước ta trong giai đoạn hiện nay?
2. Sự cần thiết khách quan QLNN về tài chính?
Mình thấy có mấy đề cương của các bạn trong diễn đàn có post câu hỏi nhưng mình tìm mãi mà không thấy câu trả lời.
Mong nhận được hồi âm sớm của bạn. Cám ơn bạn nhiều.
Câu 1: Nêu khái niệm và sự cần thiết khách quan của QLNN về kinh tế.
1/ Khái niệm:
- Quản lý xã hội nói chung là quá trình tổ chức, điều hành các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu nhất định, dựa trên những qui luật khách quan.
- QLNN là sự tác động, tổ chức, điều chỉnh mang tính quyền lực nhà nước, thông qua bộ máy nhà nước, bằng phương tiện, công cụ, cách thức tác động của nhà nướcđối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội theo đường lối, quan điểm của đảng cầm quyến.
2/ Sự cần thiết khách quan của QLNN về kinh tế. 4yeuto:
- Nhà nước có bản chất giai cấp, mà cuộc đấu tranh giai cấp thể hiện trên lĩh vực kinh tế là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt nhất, do đó nhà nước phải can thiệp vào kinh tế.
- Kinh tế là nơi chứa đựng nhiều mâu thuẫn phổ biến, thường xuyên và cơ bản về lợi ích vật chất.
- Hoạt đông kinh tế cần nhiều tố chất, nhiều yếu tố, nhưng không phải công dân nào cũng có đủ, trong khi đó việc kiếm sống là việc mà ai cũng phải làm.
- Trong nền kinh tế quốc dân có một phần là kinh tế NN. Bộ phận này kinh tế này là cần thiết cho cộng đồng và nhà nước, nó chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng thể nền kinh tế quốc dân và luôn có nguy cơ bị lạm dụng hoặc không hòan thành được vai trò, ví trí của chúng trước nhà nước.
còn gì cứ pm mình biết sẽ trả lời