Báo Mới đây,tin Nóng Hổi...

  • Thread starter huemis
  • Ngày gửi
H

Hieu_Bravo

Cao cấp
7/10/05
291
1
18
24
Bravo
HB cũng định Post bài lên để WKT bàn luận.
Theo quan điểm của HB, phạt tiền thì "chúng nó" đầy; phạt tù thì chúng nó còn trẻ và vẫn được tha. Khó nhỉ...???
Nếu HB có quyền, HB sẽ cho dựng 2 cột bia ở trước cổng Sân vận động Mỹ Đình. 1 cột thì trang hoàng lộng lẫy để ghi danh những cá nhân xuất sắc giúp cho thể thao Việt Nam; cột còn lại (chắc các vị cũng đoán ra) thì làm sao cho ảm đạm, đen tối, xấu xí.... để điền tên những người như Văn Quyến. Sau đó, mỗi khi có dịp thì các đoàn thể thao đến đó để răn đe....
Thực lòng, HB rất thích Văn Quyến và thường cổ vũ hết mình mỗi khi Văn Quyến vào sân. Nhưng không làm nghiêm thì có lẽ còn nhiều thằng "Béo" nữa. Hỡi ôi...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

olo

Inactive Users
Ai bảo dân Việt Nam hâm mộ quá, càng máu đội tuyển bao nhiêu bọn nó càng cá độ bấy nhiêu. Mấy trận đầu chúng nó đá rõ hay, đến trận quyết định, ai cũng đổ về cửa Việt Nam, bất chấp tỉ lệ kèo, thế là xong ...

Thương thay dân Việt Nam già, trẻ, lớn, bé, nam , phụ, lão, ấu ... bị mấy thằng nhóc con xỏ mũi, đáng thương thay, đáng thương thay ????
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cái chúng ta làm không phải là "Đoàng" hay "Treo cổ", nếu đó là cái ung nhọt thì cắt đi là việc đáng làm và cần phải làm ngay nhưng có một điều là làm như thế nào? Bạn có biết cái ung nhọt nếu không được cắt tận rễ, không xác định được nguyên nhân do đâu thì cắt bỏ 1 nó sẽ mọc ra 2 thậm chí là 3 cái nhọt khác nguy hiểm hơn rất nhiều.
Bóng Đá Việt Nam muốn trong sạch cần phải có một suy nghĩ trong sạch, con người làm bóng đá phải trong sạch và nhất là cần có những cổ động viên trong sạch.
Suy nghĩ trong sạch là sao: Bóng Đá là môn thể thao, nó không phân định thắng thua. Vậy nên cho đến khi nào mọi người nghĩ bóng đá chỉ là bóng đá thì suy nghĩ đó mới trong sạch được
Con người làm bóng đá trong sạch: họ phải tâm huyết với cái mình sẽ làm, không thể coi mối lợi trước mắt mà huỷ đi lợi ích dài lâu..
Cổ động viên trong sạch: Thắng thua là chuyện bình thường, đội tủ của mình thắng đương nhiên là vui mừng và cũng thật buồn khi đội nhà thất bại. Không nên đem tiền bạc, cá cược vào cuộc chơi ...
Quả thực suy nghĩ của một số người trong chúng ta còn quá hạn hẹp, họ nhìn thấy những gì trước mắt mà họ không nghĩ tới những gì trước mắt, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bán rẻ bạn bè, bán rẻ quê hương ... họ bán tất cả và có một điều rất quan trọng là họ không bao giờ nhận thức được điều họ làm.
Buồn 5 phút!
 
M

metalrose

Guest
8/12/05
4
0
0
Báo 8
phamcung nói:
Không công bằng đâu nếu bạn đòi "treo cổ thằng Quyến lên". Cái thằng Quyến ấy nó cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, nó không phải là một vĩ nhân, nó hoàn toàn có thể mắc phải sai lầm, nếu người ta không biết uốn nắn và dạy dỗ nó. Lúc nó mới sinh ra, lúc nó mới lớn lên, nó đâu có hư hỏng, phải như thế nào nó mới thế chứ...Phải như thế nào, nếu như những người dạy nó quan tâm cả về vấn đề đạo đức, nếu như báo chí đừng tâng bốc nó lên, nếu như bạn, và những người khác đừng yêu bóng đá một cách tiêu cực (để tham gia cá độ- mua độ), nếu nói rộng hơn, nó đừng ở trong một môi trường mà nạn tham nhũng, mua bán là phổ biến... Dĩ nhiên, nó là người của công chúng, cả quốc gia đặt niềm tin và hy vọng vào nó, nó phải có hành động một cách có trách nhiệm (nhưng mà có ai nói với nó thế đâu!) Hơn nữa, nó còn có những nhu cầu chi tiêu ngày càng lơn mà lương với thưởng không đủ đáp ứng...Hơn hơn nữa, những người phụ trách nó, ở đội tuyển, ở liên đoàn, ở Uỷ ban thể dục thể thao (Lương Quốc Dũng chẳng hạn), ở nhà tài trợ (PJCO) cũng làm gì có đủ tư cách để dạy dỗ bảo ban nó. Thế thì làm gì mà nó không hư!

Bạn muốn treo cổ nó lên? Thế bạn có nghĩ là bạn muốn treo cổ cả một loạt những người khác không? Ít nhất là những kẻ cá độ (đông lắm), rồi những kẻ môi giới, rồi những người không dạy dỗ bảo ban nó, rồi những nhà báo, hôm trước tâng bốc nó lên tận mây xanh, hôm sau dìm nó xuống vũng bùn. Khổ thân nó, nó mới có 23 tuổi, mà người ta nói Tam thập nhi lập...30 tuổi mới được coi là lớn, (người Anh còn bảo Life begins at forty- 40 tuổi mới bắt đầu cuộc đời), 23 tuổi còn nông cạn lắm...Treo cổ nó lên thì phí cả cuộc đời phía trước của nó...Ít nhất, hãy cho nó là một người lương thiện bình thường...(sau khi bị một cái án tù nào đó- nếu có)...


Chắc là bác nhiều tuổi hơn E nhưng E xin lỗi dẹp mấy cái gọi là nhân đạo ở đây đi, không phải E tin vào báo chí hay dư luận tới mức như vậy nhưng có điều Văn Quyến là người trẻ tuổi, có tài, nhưng liên tục trong các năm gần đây vi phạm kỷ luật, mấy ngày nay cầu thủ nào tới cơ quan điều tra rồi cũng đều ra về cả còn nó thì sao?, sao lại phải ở đó lâu như vậy phải chăng là quanh co chối tội?. Liên tục vi phạm kỷ luật, xử lý đã có, như vậy có nghĩa rằng dạy dỗ đã có nhưng xin thưa đó là kẻ đích thực gọi là mất dạy bán rẻ danh dự chính mình đã là không đáng sống thì việc bán rẻ danh dự tổ quốc có đáng không? dù có cho là dã man, dù có cho là vô nhân đạo thì một kẻ phản bội đáng bị treo cổ cho dù hình phạt không còn trong luật VN.
 
M

metalrose

Guest
8/12/05
4
0
0
Báo 8
tranchan79 nói:
Cái chúng ta làm không phải là "Đoàng" hay "Treo cổ", nếu đó là cái ung nhọt thì cắt đi là việc đáng làm và cần phải làm ngay nhưng có một điều là làm như thế nào? Bạn có biết cái ung nhọt nếu không được cắt tận rễ, không xác định được nguyên nhân do đâu thì cắt bỏ 1 nó sẽ mọc ra 2 thậm chí là 3 cái nhọt khác nguy hiểm hơn rất nhiều.
Bóng Đá Việt Nam muốn trong sạch cần phải có một suy nghĩ trong sạch, con người làm bóng đá phải trong sạch và nhất là cần có những cổ động viên trong sạch.
Suy nghĩ trong sạch là sao: Bóng Đá là môn thể thao, nó không phân định thắng thua. Vậy nên cho đến khi nào mọi người nghĩ bóng đá chỉ là bóng đá thì suy nghĩ đó mới trong sạch được
Con người làm bóng đá trong sạch: họ phải tâm huyết với cái mình sẽ làm, không thể coi mối lợi trước mắt mà huỷ đi lợi ích dài lâu..
Cổ động viên trong sạch: Thắng thua là chuyện bình thường, đội tủ của mình thắng đương nhiên là vui mừng và cũng thật buồn khi đội nhà thất bại. Không nên đem tiền bạc, cá cược vào cuộc chơi ...
Quả thực suy nghĩ của một số người trong chúng ta còn quá hạn hẹp, họ nhìn thấy những gì trước mắt mà họ không nghĩ tới những gì trước mắt, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bán rẻ bạn bè, bán rẻ quê hương ... họ bán tất cả và có một điều rất quan trọng là họ không bao giờ nhận thức được điều họ làm.
Buồn 5 phút!

Đừng có nói dài dong nữa tranchan79, một liều thuốc mạnh sẽ khiến căn bệnh ung thu thuyên giảm hoặc người mang bệnh ra đi vĩnh viễn. liệu ông có dám đứng trước lựa chọn như vậy không. Đã bước vào cuộc chơi nên chơi trọn vẹn, còn nếu chỉ chơi như kẻ mua vui xin đừng phí lời cho kẻ phản trắc.
 
L
Những con sâu mọt đầu tiên đã bị bắt khẩn cấp....Ha ha ha....

"Điều 249 Bộ luật Hình sự - Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc:

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a/ Có tính chất chuyên nghiệp
b/ Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn
c/ Tái phạm nguy hiểm."

Đáng đời quân gian ác...
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Vậy là nghi án đã chính thức thành án, sáng nay đồng lọat các báo đều đưa tin "Bắt khẩn cấp Văn Quyến và Quốc Vượng", bước đầu khai nhận có bán trận VN-Myamar hơn 100 triệu, mỗi người nhận được chưa tới 30 triệu. Quá bèo!
Trận VN-Mã Lai họ chưa thừa nhận, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định chủ mưu ở Phillipines là Văn Quyến, còn ở các giải khác lại chính là Quốc Vượng.
 
P

pippo

Guest
28/11/05
16
0
0
40
Ha Noi
ui , sáng nay đang mơ màng ngủ bị mẹ em gọi dậy xem bản tin Văn Quyến , Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp ..( vì mẹ em là fan của Văn Quyến mừ , còn em chỉ thích Tài Em với Công Vinh thui ..)
Cuối cùng thì cái gì fải đến cũng sẽ đến..Nhưng em nghĩ số tiền bán độ fải lớn hơn cơ chứ nếu thế thì wa bèo . Thà chẳng bán , về tiền thưởng còn nhiều hơn chứ bán thế kia thì hoá ra giá trị của mình lại quá rẻ ... chắc còn nhiều tình tiết hay ho nữa cơ nhưng cứ làm thẳng tay thì bóng đá nướ ta còn có tương lai chứ bao biện , bao che , chỉ giơ cao đánh khẽ thì có lẽ ..thôi em chả nói nữa đâu .Càng nói càng buồn thêm .. :(
 
P

PHAN TO AN

Guest
13/11/05
6
0
0
40
Long An
Sao mà đơn giản quá vậy nhỉ! Chẳng lẻ bọn họ ngu đến thế sao?! :wall:

 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
4
18
51
Q8, tpHCM
Đẹp mặt chưa ! cho hết đời bọn xấu xa làm mất niềm vui của NHM.
 
L
Tin mới nhận:


Sau khi sở hữu được những danh thủ quốc gia như Tiền đạo Phạm Văn Quyến, Tiền vệ Quốc Vượng cùng sự nhận lời dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Vinh và Nguyên trợ lý HLV đổi tuyển Quốc Gia Vũ Tiến Thành. Trong ngày hôm nay (28/12/2005) , ngày nước rút trước kỳ nghỉ năm mới và đóng cửa mùa “Chuyển nhượng cầu thủ” năm 2005. Ban lãnh đạo CLB CA T16 đã liên tiếp lấy được 02 chữ ký của Tiền vệ cánh trái Quốc Anh và Trung vệ đội tuyển quốc gia Lê Bật Hiếu. Đây được xem là 2 cầu thủ rất triển vọng và Ban huấn luyện T16 hy vọng họ sẽ phát triển được dưới màu cờ sắc áo của CLB T16.

Theo một nguồn tin khác chúng tôi được biết, CLB này cũng đang vận động lôi kéo cựu tiền vệ nổi tiếng của SLNA Nguyễn Phi Hùng và Hôm qua, HLV trưởng Đinh Thế Nam của CLB M.H.HP đều có đã có mặt tại Khách sạn C14 để thương lượng về một bản hợp đồng với vai trò Trợ lý kỹ thuật.... theo tin từ T16, nếu đồng ý về với T16, ông Nam sẽ kiêm luôn vai trò Huấn luyện viên đội trẻ của CLB.

Như vậy, trong mùa chuyển nhượng này, ông bầu CLB này đã bỏ ra một số tiền rất ít nhưng lại thu thập được những cầu thủ lừng danh của Việt Nam (Ví như tiền đạo xuất sắc nhất của U23 VN Văn Quyến chỉ với mức giá thấp kỷ lục .... hơn 20 triệu đồng - bao gồm cả chi phí môi giới).

Theo dự đoán của chúng tôi, mùa giải V- League 2006 sẽ là mùa giải của T16.
Chúng ta hãy chờ xem một mình CLB này một ngựa về đích.....
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
letrans nói:
Như vậy, trong mùa chuyển nhượng này, ông bầu CLB này đã bỏ ra một số tiền rất ít nhưng lại thu thập được những cầu thủ lừng danh của Việt Nam (Ví như tiền đạo xuất sắc nhất của U23 VN Văn Quyến chỉ với mức giá thấp kỷ lục .... hơn 20 triệu đồng - bao gồm cả chi phí môi giới).
Không biết người ta sẽ xử như thế nào vụ các cầu thủ sẽ bị phạt 15K đồng Thụy Sỹ. Vì nghe đâu có thể liên đoàn phải chịu khoản này nếu các cầu thủ không nộp phạt
 
T

trung_xerox

Guest
7/7/05
20
0
0
I'm living in Ha Noi
"Văn Quyến & Quốc Vương" Thật đang buồn đúng khống các bác. Giờ thì ngồi bóc lích sướng rồi. Giá phải trả mà. Bọn này thì phải cho nó bóc lịch cả đời các bác ạ.
 
Sửa lần cuối:
L
NguyênBình nói:
Không biết người ta sẽ xử như thế nào vụ các cầu thủ sẽ bị phạt 15K đồng Thụy Sỹ. Vì nghe đâu có thể liên đoàn phải chịu khoản này nếu các cầu thủ không nộp phạt

Nợ tài khoản Phải trả FiFa....chi tiết theo tên cầu thủ (VQ, QV)
Có tài khoản Tiền thưởng cầu thủ (chi tiết theo tên cầu thủ - VQ & QV)
Có tài khoản Bắt người phạm lỗi bồi thường (chi tiết TK Lê Thế Thọ): (Nếu thiếu)
Có tài khoản Chi phí đã biết từ trước đại hội liên đoàn...: (Nếu vẫn thiếu)
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
thực sự anh chị ạ, em không hiểu vì sao văn quyến và quốc vượng làm thế, hai người là tài năng của đất nước tiền thưởng sau mỗi trận còn lớn hơn số đó nhiều thì tại sao họ làm như vậy chứ, để cho gia đình và người thân phải chịu tai tiếng ??? liệu còn nguyên do nào khác chăng?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cầu thủ: Văn Quyến, Quốc Vượng, Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương, Quốc Anh, Phước Vĩnh ... nguyên cả đội hình U23 luôn.
Ngoài ra còn một số cựu tuyển thủ cũng dính vào: Phi Hùng, Tô Đức Cường, Hữu Thắng, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Nguyễn phúc Nguyên Chương...
HLV: Đinh Thế Nam, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Tiến Thành ....
Trọng tài: Trương Thế Toàn ...
Liên đoàn: Lê Thế Thọ ....
Còn gì để nói nữa đây????
Đá bóng để làm gì????
Liên đoàn để gì????
Và cuối cùng hâm mộ, cổ vụ làm gì ????
Vở diễn này còn chưa kết thúc nhưng sẽ có một điều chắc chắn giống như bao vụ việc khác của VN: Kết thúc và đóng vụ án này ở đây vì đơn giản càng mở rộng điều tra càng phát hiện thêm con sâu to hơn mà nếu bỏ con sâu đó đi thì ...
 
Ongtroioi

Ongtroioi

Guest
11/7/05
149
0
0
46
Cao lắm!........
tranchan79 nói:
Vở diễn này còn chưa kết thúc nhưng sẽ có một điều chắc chắn giống như bao vụ việc khác của VN: Kết thúc và đóng vụ án này ở đây vì đơn giản càng mở rộng điều tra càng phát hiện thêm con sâu to hơn mà nếu bỏ con sâu đó đi thì ...
... Thì vẫn phải bỏ đi thôi chứ, nếu đã giám bỏ những con sâu nhỏ thì còn để nuôi còn sâu to làm gì để nó lại đẻ ra con sâu nhỏ khác à?

Thật đáng buồn và xấu hổ cho Bóng đá Việt Nam, :atom:
Nhưng có lẽ không chỉ có trong cách quản lý của riêng bóng đá không đâu.......... Nếu tất cả các vấn đề tệ nạn xã hội đều đc quan tâm như bóng đá :cheesebur
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ongtroioi nói:
... Thì vẫn phải bỏ đi thôi chứ, nếu đã giám bỏ những con sâu nhỏ thì còn để nuôi còn sâu to làm gì để nó lại đẻ ra con sâu nhỏ khác à?

Thật đáng buồn và xấu hổ cho Bóng đá Việt Nam, :atom:
Nhưng có lẽ không chỉ có trong cách quản lý của riêng bóng đá không đâu.......... Nếu tất cả các vấn đề tệ nạn xã hội đều đc quan tâm như bóng đá :cheesebur
Chuyện lớn như Năm Cam còn bỏ được, huống chi là mấy chuyện cờ bạc, bán độ lẻ tẻ của dân thể thao chân tay thì to mà ...
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA