M
Doanh thu và chi phí tương ứng
Bài này đáng lẻ Mina phải post vào mục chứng từ kế toán nhưng nó cũng liên quan đến quyết toán thuế TNDN nên tạm thời Mina post ở đây.
Theo các bạn trường hợp này các bạn làm thế nào với quyết toán thuế năm 2005.
Công ty A có ký hợp đồng với công ty B (Tổng thầu) làm một thang máy tại một công trình xây dựng với lộ trình 3 lần thanh toán:
Lần 1: 10% tổng giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng
Lần 2: 50% tổng giá trị hợp đồng khi mang thang máy ra tại công trường
Lần 3: 40 % tổng giá trị hợp đồng khi thang máy đi vào vận hành.
Giờ xảy ra trường hợp như thế này , đối với thuế là sai nguyên tắc vì khách hàng bắt mình phải xuất hóa đơn cho từng lần thanh toán…. Nhưng vì không muốn mất khách hàng nên mình phải xuất hóa đơn.
Theo hợp đồng ngày giao hàng là ngày 25/12 nhưng do trong quá trình thực hiện bên công ty A bị chậm hợp đồng nên xin giao hàng vào ngày 9/1 năm sau và đã đựơc đồng ý.
Lúc này xảy ra vấn đề là bên kia là công ty xây dựng phải viết hóa đơn quyết toán theo từng hạng mục vào dịp cuối năm cho chủ đầu tư nên cũng buộc bên công ty A xuất hóa đơn cho công ty B mặc dù lúc này thang máy chưa đưa ra công trường.
Vậy theo các bạn vào thời điểm cuối năm 2005, hai hóa đơn có được xem là doanh thu của công ty hay chưa vậy thì chi phí tương ứng sẽ được sử lý như thế nào?
Nếu như không đưa vào doanh thu để quyết toán thuế mà chỉ xem là một khoản doanh thu nhận trước vậy công ty A có bị cơ quan thuế phạt vì không đưa vào doanh thu hay không?
Bài này đáng lẻ Mina phải post vào mục chứng từ kế toán nhưng nó cũng liên quan đến quyết toán thuế TNDN nên tạm thời Mina post ở đây.
Theo các bạn trường hợp này các bạn làm thế nào với quyết toán thuế năm 2005.
Công ty A có ký hợp đồng với công ty B (Tổng thầu) làm một thang máy tại một công trình xây dựng với lộ trình 3 lần thanh toán:
Lần 1: 10% tổng giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng
Lần 2: 50% tổng giá trị hợp đồng khi mang thang máy ra tại công trường
Lần 3: 40 % tổng giá trị hợp đồng khi thang máy đi vào vận hành.
Giờ xảy ra trường hợp như thế này , đối với thuế là sai nguyên tắc vì khách hàng bắt mình phải xuất hóa đơn cho từng lần thanh toán…. Nhưng vì không muốn mất khách hàng nên mình phải xuất hóa đơn.
Theo hợp đồng ngày giao hàng là ngày 25/12 nhưng do trong quá trình thực hiện bên công ty A bị chậm hợp đồng nên xin giao hàng vào ngày 9/1 năm sau và đã đựơc đồng ý.
Lúc này xảy ra vấn đề là bên kia là công ty xây dựng phải viết hóa đơn quyết toán theo từng hạng mục vào dịp cuối năm cho chủ đầu tư nên cũng buộc bên công ty A xuất hóa đơn cho công ty B mặc dù lúc này thang máy chưa đưa ra công trường.
Vậy theo các bạn vào thời điểm cuối năm 2005, hai hóa đơn có được xem là doanh thu của công ty hay chưa vậy thì chi phí tương ứng sẽ được sử lý như thế nào?
Nếu như không đưa vào doanh thu để quyết toán thuế mà chỉ xem là một khoản doanh thu nhận trước vậy công ty A có bị cơ quan thuế phạt vì không đưa vào doanh thu hay không?
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: