Vấn đề là nhiều kế toán cứ quá quan trọng về vấn đề định khoản, nên nhớ rằng định khoản nó là kỹ năng bắt buộc, như em là kỹ sư thì phải biết vẽ kỹ thuật, làm nhà thơ thì phải biết bảng chữ cái, nhưng vẽ cái gì, làm thơ thế nào mới là cái quan trọng, em không nên học theo kiểu nhìn thấy bài toán là nghĩ đến việc định khoản mà phải học kiểu nhìn thấy bài toán, phân tích nó là cái gì, tìm ra hướng giải quyết sau đó mới nghĩ đến việc định khoản. Ví dụ khi người ta đưa em tờ hóa đơn nhập kho, em không nên định khoản ngay nợ 156, nợ 133, có 111, mà trước hết xem xét tờ hóa đơn ấy nó đúng về mặt hình thức chưa, sau đó về thủ tục giấy tờ đã đầy đủ chưa, rồi suy ra cái hàng hóa công ty mua về để làm gì, thủ kho đã nhập kho chưa và phản ánh số lượng thế nào... sau khi xem xét đầy đủ, hợp lý lúc đó mới làm phiếu nhập kho và định khoản trên đó, rồi từ định khoản đó mới vào đầy đủ các sổ, đồng thời lên sổ chi tiết vật liệu, tổng hợp nhập xuất tồn.
Anh trước đây tự học, chỉ đi ghi tên học ở trung tâm để lấy chứng chỉ chứ chả đi buổi nào
Các thông tư nó chỉ quy định cách làm, còn để biết làm kế toán thì em cần đọc nguyên lý kế toán (anh đọc 3 tiếng là biết làm, vấn đề sau đó là quen tay), sau đó đọc thông tư 200 để biết (đọc để biết các trường hợp được quy định làm thế nào thôi). Các thông tư của thuế nó chỉ là bắt người làm kế toán phải làm theo quy định của nó, như kiểu em biết đi xe máy rồi và người dạy em là bố em, nhưng khi tham gia giao thông em lại phải theo luật giao thông chứ không phải thích đi thế nào thì đi.