Ồ lạ nhỉ! Thật ngạc nhiên khi bạn hỏi đúng quy định là như thế nào .Còn như bạn cố tình đặt vấn đề thì tôi xin đáp rằng quy định trong trường hợp này là khấu trừ đúng mức thuế suất đã quy định. Trong trường hợp này ai làm sai? Bên bán hàng đã làm sai thì cứ việc kêu bên bán hàng điều chỉnh, còn như không điều chỉnh thì thôi, thiệt hại ráng mà chiụ. Chứ không phải ăn vạ với nhà nước rằng: tôi không cần biết nhà nước quy điịnh bao nhiêu tôi chỉ cần biết trên hoá đơn ghi bao nhiêu tôi đòi laị bao nhiêu. Hic! Làm gì có chuyện đó! Cơ quan thuế để thu thuế, chứ không phải là sửa chữa sai sót của DN. DN không biết, làm sai thì ráng chịu thiệt hại chứ không phải đổ qua cho nhà nước gánh.thang_eden nói:Nhưng đúng quy định là như thế nào? Bạn hãy trích dẫn quy định của Nhà nước về nội dung bạn đã phân tích?
Trường hợp này chỉ đúng khi NNước quy định 10% mà bán 5% thôi, còn ở đây NNước quy định 5%, họ đã nộp 10% rồi, nên bây giờ họ lấy lại 5% là đúng.
Bạn nên nhớ điều này, khi thực hiện 1 văn bản, cơ quan pháp luật luôn luôn đặt lợi ích của người dân lên đầu tiên nếu như người ta làm đúng văn bản. Trong trường hợp văn bản còn thiếu sót, NNước sẽ bổ sung sau khi phát hiện, luật bất hồi tố.
Nội dung tranh luận đã được quy định rất rõ tại TT120/2003/TT-BTC, các bạn cứ nghiên cứu.
Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào
Câu này như Tú Anh đã noí:Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào
Tôi nghĩ rằng tranh luận đén đây là đủ rôì. Mỗi ngươì , mỗi DN tự quyết định phải làm gì. Bơỉ vì kết quả sẽ do mình gánh mà
Sửa lần cuối: