Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013 Nghe mọi ng nói mà chán ko muốn học nữa, mình nghĩ kiểu gì chả có tiêu cực thật, đi thi theo kiểu "trứng chọi đá" thì chán lém
Kiểu này thì tổ chức thi làm gì cho tốn thời gian, tiền bạc nhỉ. Cứ ai đút tiền zo là được đi làm cho nhanh gọn, cứ đòi vẽ vời thi cử...
Mà đọc mấy page trước xong thấy các bạn cũng lạ. Đòi chống tiêu cực, tiêu diệt COCC mà ngày nào cũng thấy kêu gọi hỗ trợ nhau trong phòng thi, chuẩn bị sẵn phao... Cái đó chắc không phải là tiêu cực! Chính các bạn đã mang tâm lý tiêu cực vào phòng thi rồi nên cái tiêu cực nó vẫn tiếp tục mãi ko ngừng.
Mà bạn chuẩn bị phao, có bạn bè hỗ trợ trong phòng hay gì đi nữa thì các bạn vẫn thua COCC mà thôi. Vì họ có phao thì họ chắc chắn chép được, bạn có phao dù chưa kịp dở vẫn bị lập biên bản hay thậm chí quay đầu hỏi bài ở góc 1 độ cũng bị nhắc nhở!
Do đó, không ai khác ngoài các bạn là người chống tiêu cực. Hãy tập trung vào việc học bài, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!
Còn cách chống COCC trong phòng thi thi cũng đã có bạn trước đó nêu phương cách rùi. Đó là thấy ai dở tài liệu mà giám thị ko bắt thì lập tức gọi giám thị hành lang vào lập biên bản cả hai. Đảm bảo COCC còn lại trong phòng đều ko giám dở tài liệu nữa! Phương án này có lẽ là phương án hay nhất và duy nhất. Mình đảm bảo 100% COCC đều thuộc loại không học bài vì đã tự tin vào phao lẫn giám thị.
Vậy đã loại được vài suất 100% đậu rồi. Có tụi COCC thì cho dù bạn cố gắng đằng trời thì vẫn tạch như thường mà thôi. Công việc còn lại thì phải trông chờ vào khả năng của chính bạn.
Còn 3 cụm thi nữa. Có cơ hội đậu và ko thể đậu. Tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta.
P/s: Không biết có ai phản đối ý kiến của dân đen như mình không nhỉ!?