phonglanrung
Sơ cấp
Trời đất càng phân tích càng thấy vô lý. theo mình thì vẫn có thể đăng ký người em đó là người phụ thuộc. tốt nhất các bạn làm công văn hỏi cục thuế xem họ trả lời ra sao nhé.
Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật:
- Nhưng bị tàn tật: Người em đó không tàn tật (nên không áp vào điểm này)
- Không có khả năng lao động: Người em đó đang đi học nên vẫn có khả năng lao động
- Không nơi nương tựa: Người anh không nuôi thì cha mẹ vẫn phải chu cấp
- Không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5: Người em đó đang đi học còn phải xem xét trong khi học có thu nhập trên 500.000đ không.
Vậy áp vào điểm trên Người em không phải là người phụ thuộc.
Người em đó là phụ thuộc của cha mẹ thôi.
Vậy nếu xác định được cha mẹ là người phụ thuộc của tôi, em tôi không bị tàn tật, vẫn còn đang đi học, cha mẹ già yếu không có tiền để chu cấp, ngoài việc học em tôi chưa đi làm -> vậy xác định em tôi là người phụ thuộc của tôi được chưa ?
Chỉ có bố mẹ mới có thể đăng ký người phụ thuộc cho người con còn đi học trong trường hợp này. Anh chị em ruột nếu là mồ côi, không nơi nương tựa, không có thu nhập thì mới được tính là người phụ thuộc, tuy nhiên cần phải có hồ sơ chứng minh theo quy định.
Chưa được. Đọc lại TT84/2008.
theo mình các bạn nên đọc kỹ cả phần 3.1.7. hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nữa để hiểu rõ hơn.theo như mình hiểu thì những người trong độ tuổi lao động phải là người tần tật mới được coi là người phụ thuộc.còn các trườn hợp anh chị em đang đi học thì chỉ có bố mẹ mới được kê khâi người con đó là người phụ thuộc.
Theo bạn chưa được ở chỗ nào
Vậy nếu bố mẹ tôi phụ thuộc tôi làm sao kê khai em tôi phụ thuộc bố mẹ tôi đây ?
Tôi có hai người em đều trên 18 tuổi, đang học đại học, chưa có thu nhập. Tôi nuôi dưỡng các em vì cha mẹ đã quá tuổi lao động và không có thu nhập. Vậy khi kê khai nộp thuế tôi có được tính các em là người phụ thuộc không?
DUNG NGO
(binhnguyen271@yahoo.com
Ông Dương Anh Minh, Phó phòng Thuế thu nhập cá nhân: Hai em ruột của bạn thuộc nhóm đối tượng người phụ thuộc thứ tư, nếu thoả mãn điều kiện không có thu nhập hoặc thu nhập không quá 500.000 đồng/tháng, không nơi nương tựa thì được tính là người phụ thuộc của bạn khi bạn có đăng ký giảm trừ gia cảnh và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đúng hạn.
Đây là nội dung giao lưu trực tuyến với Ông Dương Anh Minh trên Pháp Luật TP.HCM, có bạn đọc quan tâm hỏi :
Đây là nội dung giao lưu trực tuyến với Ông Dương Anh Minh trên Pháp Luật TP.HCM, có bạn đọc quan tâm hỏi :
Đây là nội dung giao lưu trực tuyến với Ông Dương Anh Minh trên Pháp Luật TP.HCM, có bạn đọc quan tâm hỏi :
Cho xin cái link xem thử thời gian trả lời là vào lúc nào đi.
Ngày giao lưu là ngày 19/12/2008
Link : http://www.phapluattp.vn/news/ban-doc/view.aspx?news_id=237895
Bạn vào link dưới đây của TCT mà đọc nhé :Bà Nguyễn Thị Minh Nhựt, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ: Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định em ruột của đối tượng nộp thuế được tính là người phụ thuộc, nếu đảm bảo các điều kiện sau: ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng, đối tượng nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng em ruột (điểm 3.1.4 khoản 3 Mục I Phần B Thông tư số 84 ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính). Trong trường hợp cụ thể mà bạn nêu, người em ruột đang sống cùng ba mẹ; ba mẹ trong độ tuổi lao động, nên không phải là người không nơi nương tựa.
Đối tượng được tính là người phụ thuộc được chia làm 4 nhóm, trong đó ngoại trừ nhóm đầu tiên gồm con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú chưa thành niên (dưới 18 tuổi, tính đủ theo tháng) gần như là không có bất cứ quy định nào ràng buộc, còn lại các đối tượng khác đều gắn với những điều kiện nhất định. Cụ thể là: nếu con trên 18 tuổi, điều kiện để được giảm trừ là bị tàn tật, không có khả năng lao động; hoặc con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, thì điều kiện là không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định. Đối với vợ hoặc chồng của người nộp thuế, nếu người này còn trong độ tuổi lao động thì phải thoả mãn 2 điều kiện là bị tàn tật, không có khả năng lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định thì mới được giảm trừ; nếu ngoài độ tuổi lao động thì chỉ gắn với duy nhất điều kiện là không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định là đã được tính giảm trừ. Quy định này cũng được áp dụng tương tự đối với đối tượng giảm trừ là cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế. Riêng đối với nhóm người phụ thuộc là anh, chị, em ruột, ông, bà nội, ông, bà ngoại, cô, dì, cậu, chú, bác, cháu ruộtcủa đối tượng nộp thuế và người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật nếu ngoài độ tuổi lao động phải thoản mãn 2 điều kiện là không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức quy định của Chính phủ và người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng; nếu trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện: bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định và người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng thì mới được tính giảm trừ gia cảnh.